Tự ý mua thuốc trị bệnh gút, người phụ nữ bị xuất huyết tiêu hóa

Nhận thấy có những cơn đau ở khớp bàn chân, bà T.N.N đi khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh gút. Tuy nhiên, bà không tin bác sĩ mà tự ý mua thuốc bên ngoài về uống khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn.

Bà N. nhập viện trong tình trạng đau nóng dữ dội, kéo dài ở các khớp do tác dụng phụ của thuốc tự điều trị

Ngày 21.8, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết vừa cứu chữa cho một bệnh nhân, đó là bà T.N.N (57 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) bị biến chứng nặng, nôn ra máu, tiêu phân đen và không thể đi đứng được do tác dụng phụ của thuốc tự điều trị.

Vào năm 2017, bà N. có những cơn đau ở khớp bàn chân nên đi khám tại bệnh viện địa phương. Tại đây, bà được chẩn đoán mắc bệnh gút nhưng bà không tin mà tự ý đi mua thuốc đau khớp ở bên ngoài để uống.

Thời gian gần đây, bà N. phát hiện bệnh tình ngày càng nặng với các triệu chứng đau nóng dữ dội, kéo dài ở các khớp gối, cổ chân, ngón chân nên vào bệnh viện khám.

Bà N. nhập viện trong tình trạng đau nóng dữ dội, kéo dài ở các khớp do tác dụng phụ của thuốc tự điều trị

Qua kiểm tra, chẩn đoán, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM xác định bệnh nhân bị gút và xuất huyết tiêu hóa do tác dụng phụ của thuốc tự điều trị. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định uống thuốc đặc trị và yêu cầu tuân thủ phát đồ, tái khám định kỳ sau xuất viện.

Bác sĩ Cao Thanh Ngọc, Trưởng đơn vị Nội Cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, bệnh gút không khó điều trị nhưng phải phát hiện sớm và tuân theo chỉ định của bác sĩ. Phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh cũng có nguy cơ mắc bệnh này nhưng nhiều người cho rằng đây là “bệnh đàn ông” nên thường chủ quan, đến khi vào viện thì bệnh đã nặng, gây nên các biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng, viêm phổi, xẹp đốt sống...

Đ.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/tu-y-mua-thuoc-tri-benh-gut-nguoi-phu-nu-bi-xuat-huyet-tieu-hoa-626476.ldo