Tuấn Anh thi đấu tốt ở V.League nhưng có phù hợp với triết lý của HLV Park Hang-seo?

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đang cho thấy phong độ khá tốt trong màu áo HAGL kể từ khi trở lại sau chấn thương. Nhiều CĐV cho rằng nên triệu tập tiền vệ này lên ĐTQG để tham dự King's Cup. Tuy nhiên, với một cầu thủ có tiền sử chấn thương nặng như anh thì liệu rằng Tuấn Anh có thực sự phù hợp với triết lý mà thầy Park đang áp dụng?

Trở lại sau chấn thương dài hạn, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã bước đầu cho thấy được phong độ khá ổn định tại V.League trong màu áo CLB HAGL suốt thời gian qua. Những trận đấu mà tiền vệ này góp mặt thì anh luôn thi đấu tròn vai và hầu hết những đường lên bóng của các cầu thủ HAGL ở thời điểm hiện tại thường xuyên qua chân của Tuấn Anh.

Tuấn Anh đang thi đấu khá hay kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Tuấn Anh đang thi đấu khá hay kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Dù chưa có được bàn thắng nào tại V.league 2019 nhưng tầm ảnh hưởng của tiền vệ gốc Thái Bình này đến lối chơi của đội bóng phố Núi là không phải bàn cãi. Tại mùa giải năm nay, với việc Lương Xuân Trường tạm rời xa đội bóng phố Núi để đầu quân cho Buriram United ( Thai League) thì Tuấn Anh là người cầm nhịp, tổ chức lối chơi và thường xuyên có những tình huống chuyền bóng cực kỳ thông minh cho các đồng đội.

Chứng kiến Tuấn Anh thi đấu trên sân, NHM bóng đá Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào khả năng anh sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG để chuẩn bị cho King's Cup 2019 cũng như là vòng loại World Cup 2022 sắp sửa khởi tranh.

Tuy nhiên, mới trở lại sau chấn thương, tình trạng thể lực của anh lúc này liệu có đạt để hòa nhập với môi trường giàu tính cạnh tranh như ĐTQG? Bên cạnh đó, các bài tập của HLV Park Hang-seo đưa ra có cường độ rất nặng mà trong khi Tuấn Anh chưa thực sự có được thể trạng cao nhất thì đó lại là mối nguy cơ cho chấn thương tái phát.

Một điểm nữa cần lưu ý là tiền vệ gốc Thái Bình là mẫu cầu thủ thích giữ bóng, rê dắt và tạo bất ngờ từ kỹ thuật cá nhân, trong khi đó, triết lý của vị chiến lược gia người Hàn Quốc là lối chơi thiên về sức mạnh, khả năng tranh chấp và tốc độ cao. Chính vì vậy Tuấn Anh sẽ gặp nhiều khó khăn và mất thời gian khá dài trong việc thích nghi và làm quen với cường độ tập luyện cũng như lối chơi chung của toàn đội.

Thêm vào đó, hàng tiền vệ của chúng ta ở thời điểm hiện tại có rất nhiều tiền vệ giỏi, có thể lực cũng như khả năng tranh chấp cực tốt và đã quá quen với cách vận hành lối chơi mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc gây dựng. Vậy nên khả năng cạnh tranh của anh vỡi những người đồng đội chơi cùng vị trí nếu được triệu tập cũng là khá thấp.

Chính vì vậy, ở thời điểm hiện tại, dù có yêu mến tài năng của tiền vệ này thì chúng ta cũng không nên quá gấp gáp trong việc triệu tập anh lên tuyển. Lúc này, Tuấn Anh cần có thêm thời gian để khẳng định, để tích lũy thể lực và lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Quan trọng nhất là anh mới trở lại sau chấn thương nên anh cần có thời gian để ổn định lại những di chứng sau chấn thương để anh có thể trở lại ĐTQG trong một ngày gần nhất.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuan-anh-thi-dau-tot-o-v-league-nhung-co-phu-hop-voi-triet-ly-cua-hlv-park-hang-seo-a433703.html