Tuần Châu Hà Nội - 'Chim mồi của Hà Tây' bắt đầu cất tiếng hót

Khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội được công chúng đặt cho nhiều tên gọi: “Tuần Châu 2”, “Khu đô thị Tuần Châu Hà Nội”, “Đô thị Tuần Châu Chùa Thày” hay Tuần Châu Ecopark. Dự án vừa mở cửa đón khách ngày 30/4/2017 đã thu hút lượng khách “khủng”, ngoài sức tưởng tượng.

Bãi tắm biển nhân tạo hiện đại đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được đưa vào vận hành.

Chữ Tuần Châu - tên của một hòn đảo trên vịnh Hạ Long được gắn vào một dự án ở phía Tây Thủ đô Hà Nội có căn nguyên từ trên 10 năm về trước, khi ông Đào Hồng Tuyển - một doanh nhân “Sài Gòn” đang đầu tư xây dựng Khu du lịch đảo Tuần Châu Quảng Ninh, nhận lời mời của lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tây cũ, đã nguyện mang công sức, tiền của làm “con chim mồi” cho Hà Tây với ý nguyện xây dựng một Trung tâm vui chơi, giải trí tầm cỡ quốc tế ngay cạnh Thủ đô.

Chính quyền Hà Tây lúc ấy có ý tưởng xây dựng một đại lộ Bắc - Nam vắt ngang tỉnh. Đầu tuyến là thị trấn Chúc Sơn; cuối tuyến là thị trấn Ba Vì sẽ có nhiều đô thị lớn nằm kề cận tuyến đường này như Khu đô thị Chúc Sơn, Khu đô thị Quốc Oai, Khu đô thị Ba Vì… Các khu đô thị này được quy hoạch bài bản giống đô thị nước ngoài, thiết kế đồng bộ, hạ tầng hiện đại sẽ trở thành những đô thị vệ tinh thu hút cư dân di cư từ nội đô, giải cứu sự ngột ngạt của hạ tầng đô thị Hà Nội…

Dự án của Tập đoàn Tuần Châu đã được quy hoạch cạnh đại lộ Bắc Nam trên diện tích 198ha, vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng và được cấp Giấy phép đầu tư vào ngày 24/5/2007. Dự án bao gồm sân golf (93ha); vui chơi giải trí (22ha); trung tâm thương mại quốc tế; khu biệt thự (54ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp.

Tháng 2/2008, dự án vừa được khởi công thì phải tạm dừng do Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội. Thủ tướng chỉ đạo lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Mãi tới cuối tháng 3/2017, UBND TP Hà Nội mới công bố hoàn thành việc điều chỉnh Dự án Khu đô thị Tuần Châu Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các lô đất HT3, CX7 đến CX10, MN3 đến MN6, CV3 và CV4 tại khu A - khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội, tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Quy mô khu đất điều chỉnh quy hoạch khoảng 11,18ha. Về nguyên tắc điều chỉnh đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, phù hợp với định hướng theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai; Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng công trình, quy mô diện tích khu đất đề xuất điều chỉnh tuân thủ theo quy hoạch chi tiết khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 23/10/2012. Các ô chức năng khác giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 4798/QĐ-UBND. Không gian, kiến trúc cảnh quan khu đất trên, sẽ bố trí sảnh chính đón tiếp, lối ra vào tại Khu Nhà trung tâm điều hành dịch vụ với hình thức kiến trúc hiện đại, gắn kết các khu chức năng: Khu biểu diễn cá heo, sư tử biển; khu biểu diễn múa rối nước và trình diễn thực cảnh; khu hồ bơi có mái che. Hệ thống cây xanh được bố trí kết hợp với các khu vui chơi, tạo cảnh quan, không gian xanh cho toàn bộ dự án. Các khu cây xanh tập trung bố trí sân vườn cảnh quan, không gian vui chơi, nghỉ ngơi để tạo môi trường gắn kết hài hòa giữa các khu chức năng.

Về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị: Tuân thủ các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hình thức công trình đảm bảo hài hòa với các công trình lân cận. Các công trình theo tuyến thống nhất về mầu sắc, ngôn ngữ kiến trúc, đóng góp cho cảnh quan kiến trúc chung của khu vực. Công trình được nghiên cứu đảm bảo hình thức kiến trúc phù hợp với tính chất và chức năng sử dụng của từng công trình.

Về chiếu sáng, tiện ích đô thị, có giải pháp chiếu sáng phù hợp với các khu chức năng khác nhau. Sử dụng các tác phẩm nghệ thuật như điêu khắc, hội họa... vào tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan của công trình cũng như không gian cây xanh, vườn hoa. Bố trí các công trình nhà vệ sinh công cộng quy mô nhỏ tại các khu phụ trợ, khu cây xanh, vườn hoa, với hình thức hài hòa với không gian cảnh quan, có hướng tiếp cận từ bên ngoài thuận tiện cho người tàn tật sử dụng để phục vụ cộng đồng...

Sau hơn 10 năm nhẫn nhịn đợi chờ, mạnh dạn đầu tư những hạng mục không thuộc diện điều chỉnh, chủ đầu tư đã quyết tâm làm con “chim mồi” của Hà Tây ngày ấy cất tiếng hót. Ngày 30/4/2017, hai hạng mục đầu tiên của Dự án là Khu biểu diễn cá heo, sư tử biển và Bãi biển nhân tạo với sức chứa trên 3.000 người đã chính thức hoạt động phục vụ khách du lịch, mở đầu cho sự ra đời của một Khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái tầm cỡ quốc tế. Phóng viên Báo Xây dựng đã tận mắt chứng kiến một không gian du lịch hoành tráng, hiện đại, đậm nét văn hóa tại đây. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Người dân Thủ đô vui mừng tiếp nhận những sản phẩm du lịch mới.

Những nghệ sỹ đến từ châu Âu biểu diễn cùng cá voi.

Nghề múa rối nước cổ truyền tại xã Sài Sơn – Chùa Thầy được phục dựng.

Những nếp nhà “xứ Đoài” ẩn mình dưới lũy tre xanh – mẫu mực của làng quê Việt tại Khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội.

Tố Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/tuan-chau-ecopark-chim-moi-cua-ha-tay-bat-dau-cat-tieng-hot.html