Tuần đen đủi của đại gia Đào Hữu Huyền: Cả nhà mất tiền, bốc hơi hơn 900 tỷ đồng

Nổi tiếng trên sàn chứng khoán với tuyên bố nhân viên vệ sinh của mình sở hữu cổ phiếu DGC có giá trị 35 tỷ đồng, nhưng một tuần đen tối, khối tài sản của gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền giảm hơn 900 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 29/7 được cho là ngày đáng quên của đại gia hóa chất Đào Hữu Huyền khi cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận mức giảm kịch sàn, đóng cửa ở mức 89.300 đồng/cp, giảm 6.700 đồng/cp, tương đương mức giảm 6,9%, mức khá sâu so với toàn thị trường khi VN-Index giảm 0,15%.

Kết phiên, khối lượng cổ phiếu DGC được giao dịch đạt 6,4 triệu cổ phiếu, dư 1 triệu cổ phiếu bán giá sàn.

Đáng chú ý, với mức giảm của cổ phiếu DGC trong phiên hôm 29/7 khiến khối tài sản của đại gia Đào Hữu Huyền, Chủ tịch DGC - sở hữu 68,7 triệu cổ phiếu và các thành viên trong gia đình ông, gồm vợ Nguyễn Thị Hồng Lan: 14,2 triệu cổ phiếu, con trai Đào Hữu Duy Anh: 11,2 triệu cổ phiếu, con gái Đào Hồng Hạnh: 5,1 triệu cổ phiếu, tổng cộng bay mất 665,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng trong phiên ngày 29/7, cổ phiếu PAT của CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam ghi nhận mức giảm 8.900 đồng/cp, tương đương giảm 5,5%, đóng cửa ở mức giá 152.800 đồng/cp, khiến tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền cùng các thành viên trong gia đình ở mã cổ phiếu này ghi nhận mức giảm thêm gần 40 tỷ đồng nữa.

Tính chung, trong phiên giao dịch ngày 29/7, khối tài sản của gia đình ông Đào Hữu Huyền ghi nhận mức giảm hơn 705 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu DGC trong tuần qua

Diễn biến cổ phiếu DGC trong tuần qua

Không những vậy, trải qua một tuần giao dịch, thị giá của hai mã cổ phiếu DGC và PAT mà gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền sở hữu với khối lượng lớn đều giảm. Trong đó, DGC giảm 8.900 đồng/cổ phiếu tương đương mức giảm 9,06% và là một trong những mã giảm mạnh nhất trên HoSE. Trong khi đó, PAT ghi nhận mức giảm 4.100 đồng/cổ phiếu trong tuần vừa qua. Với đà giảm của hai mã cố phiếu trong tuần từ ngày 25-29/7, giá trị tài sản của gia đình ông Huyền giảm hơn 902 tỷ đồng.

Trong khoảng 2 năm qua, các doanh nghiệp ngành hóa chất và phân bón bứt phá mạnh nhờ giá bán sản phẩm tăng vọt. DGC là doanh nghiệp hàng đầu về xuất khẩu photpho vàng. Giá photpho tăng dữ dội trong thời gian gần đây.

Giá cổ phiếu DGC tăng gấp hơn 6 lần trong hơn 2 năm qua, qua đó giúp khối tài sản của các lãnh đạo cũng như người lao động tại doanh nghiệp này tăng vọt. Chủ tịch Đào Hữu Huyền ghi nhận túi tiền quy từ số cổ phiếu DGC đang nắm giữ tăng từ dưới 1.200 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng. Với thị giá cổ phiếu kết thúc phiên ngày 29/7, tài sản mà đại gia 66 tuổi trực tiếp nắm giữ hơn 6.429 tỷ đồng.

Thị trường thận trọng

Theo chứng khoán SSI, thị trường giảm nhẹ trở lại khi cung chốt lời gia tăng ở vùng giá cao, nhiều khả năng chỉ số VNIndex đang trong nhịp “pull-back” (giá thoái lui) về lại mốc quan sát 1.200 điểm. Sau các nhịp điều chỉnh tích lũy, chỉ số sẽ tạo đà để chinh phục trở lại vùng kháng cự 1.218-1.220 điểm trong thời gian tới. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp này để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu.

Theo chứng khoán Rồng Việt, dư địa tăng giá đã giúp cho thị trường tiếp tục mở cửa trong sắc xanh và tiến gần hơn với vùng cản 1.215-1.220 điểm của VN-Index. Tuy nhiên, lực mua tại đây cũng trở nên thận trọng. Chỉ số dần mất thăng bằng và lùi về dưới mốc tham chiếu do sức ép đến từ nguồn cung chốt lời. Kết phiên, VN-Index giảm 1.79 điểm (-0,15%) và đóng cửa tại 1.206,33 điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước với 537,1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn HoSE.

Mặc dù có tín hiệu tăng tốt trong phiên trước nhưng VN-Index vẫn thận trọng khi tiến gần vùng cản 1.220 điểm. Áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn đang gây sức ép nên có khả năng VN-Index sẽ cần thêm thời gian để kiểm tra cung cầu trong vùng tranh chấp 1.200-1.220 điểm.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuan-den-dui-cua-dai-gia-dao-huu-huyen-ca-nha-mat-tien-boc-hoi-hon-900-ty-dong-2045017.html