Tuần hành lớn nhất từ trước tới nay yêu cầu Scotland tách khỏi Anh

Hàng nghìn người ủng hộ độc lập đã tuần hành trên toàn thành phố Edinburgh hôm 5/10 yêu cầu tách Scotland tách khỏi Anh.

Người biểu tình tham dự một cuộc tuần hành ủng hộ độc lập từ Holyrood đến Meadows ở Edinburgh, Scotland. (Nguồn: AFP)

Tới nay, đây là cuộc tuần hành có quy mô lớn nhất được tổ chức bởi chiến dịch “Tất cả dưới một ngọn cờ” (AUOB). AUOB cũng đã tổ chức những sự kiện tương tự ở các thị trấn và thành phố khác ở Scotland.

Theo AUOB, có ít nhất 100.000 người đã tham gia vào cuộc tuần hành nói trên, song một số người ước tính rằng con số thực tế là gấp đôi. Cảnh sát đã có mặt rất đông, nhưng không có báo cáo về những vụ va chạm.

Bộ trưởng thứ nhất Scotland, lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland (SNP) Nicola Sturgeon mặc dù không tham gia cuộc tuần hành ở Edinburgh nhưng vẫn gửi một thông điệp tới các nhà tổ chức, trong đó khẳng định bà có cùng tư tưởng với những người này.

Scotland đã bỏ phiếu chọn ở lại Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề Brexit năm 2016, 2 năm sau khi lựa chọn tiếp tục là một phần của nước Anh trong một cuộc bỏ phiếu về nền độc lập.

Tuy vậy, những người tham gia chiến dịch AUOB cho biết, họ muốn có một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập lần thứ 2 sau khi Chính phủ Anh tổ chức các cuộc đàm phán về việc đưa nước này rời khỏi EU theo kế hoạch.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuan-hanh-lon-nhat-tu-truoc-toi-nay-yeu-cau-scotland-tach-khoi-anh-102292.html