Tuần hành trái phép, đập phá xe đặc chủng, 4 người lãnh án tù

4 bị cáo thừa nhận bị một người lạ mặt rủ rê, kích động tham gia tuần hành trái phép, đập phá xe đặc chủng của Công an TP.HCM.

Bị cáo Tuấn (trái) và Hiền tại tòa - Ảnh: DŨNG PHẠM

Ngày 8.10, TAND Q.3 (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, quê Bắc Giang) 3 năm tù; Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) 2 năm tù; 2 bị cáo Nguyễn Huỳnh Đức (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Bùi Văn Tiến (17 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng nhận mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cả 4 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "gây rối trật tự công cộng" vì có hành vi đập phá xe mô tô đặc chủng của Công an TP.HCM.

Ngoài mức hình phạt, tòa còn buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho Công an TP.HCM 9,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND Q.3, ngày 10.6, Tuấn đang nằm ngủ ở công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thì được một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hồng (chưa rõ lai lịch) đưa một tờ giấy màu vàng có dòng chữ mang nội dung kích động. Bà Hồng kêu Tuấn đi tuần hành từ công viên Hoàng Văn Thụ đến khu vực Hồ Con Rùa (Q.3) và sẽ trả công 400.000 đồng nên Tuấn đồng ý.

Khi đi theo tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), Tuấn dùng gậy đập làm hư hỏng 2 xe mô tô đặc chủng của Cảnh sát phản ứng nhanh - Công an TP.HCM và 2 xe buýt được tăng cường cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, Tuấn còn có hành vi dùng điện thoại ghi hình người tuần hành rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Bị cáo Hiền thừa nhận lên mạng xã hội và bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia tuần hành trái phép. Khi đi tuần hành đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ (P.7, Q.3), Hiền thấy một số người quá khích dùng gạch, đá ném vào xe buýt nên cũng nhặt gạch ném làm hư hỏng cửa kính xe buýt.

Tương tự, bị cáo Đức và Tiến cũng cùng nhóm người lạ đi tuần hành rồi có hành vi dùng gạch, đá ném vào xe buýt, làm hư hỏng xe.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo kết luận, Công an TP.HCM xác định 2 xe đặc chủng bị hư hỏng do bị cáo Tuấn gây ra tổng thiệt hại khoảng 9,5 triệu đồng nên yêu cầu Tuấn bồi thường. Công ty CP Xe khách Sài Gòn không có yêu cầu bồi thường thiệt hại do xe buýt bị hư hỏng nên tòa không xem xét.

Đối với các đối tượng kích động, rủ rê, lôi kéo những bị cáo trên, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phan Thương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tuan-hanh-trai-phep-dap-pha-xe-dac-chung-4-nguoi-lanh-an-tu-1011295.html