Tuấn Hưng bức xúc khi bị lợi dụng hình ảnh để bán vé; Hiền Hồ rút khỏi đêm nhạc tại Đà Lạt

Tuấn Hưng bức xúc khi bị lợi dụng hình ảnh để bán vé; Lý Hải đốt hàng nghìn tấm chiếu để quay phim; Hiền Hồ rút khỏi đêm nhạc tại Đà Lạt...

Từ trái sang: Ca sĩ Tuấn Hưng, Hiền Hồ và Lý Hải. Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng bức xúc khi bị lợi dụng hình ảnh để bán vé

Mới đây ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc khi hình ảnh của mình bị sử dụng để bán vé. Theo đó, một khán giả đã gửi hình bức ảnh chụp tấm poster quảng cáo show diễn có hình ảnh Tuấn Hưng, với dòng chữ chú thích: "Ngôi sao ca nhạc TP.HCM".

Xuất hiện bên cạnh đó là một số nghệ sĩ khác như: danh hài Xuân Hinh, nghệ sĩ hài Chiến Thắng, NSƯT Thanh Thanh Hiền và nam ca sĩ Jack.

Tấm poster quảng cáo chương trình có sự xuất hiện của Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV

Trước sự việc này, Tuấn Hưng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Nam ca sĩ cẩn thận hỏi lại vị khán giả cung cấp thông tin và được biết show ca nhạc hội chợ này quảng cáo có tên anh

"Khán giả lại bị lừa rồi. Khổ quá. Không hiểu ông nào tổ chức ca nhạc ở hội chợ quảng cáo lung tung lừa bà con thế này?" - Tuấn Hưng bức xúc bày tỏ.

Nam ca sĩ cũng nhận định có lẽ người tổ chức sự kiện "treo đầu dê, bán thịt chó" này đã tính toán trước, cùng lắm nếu bị phát hiện thì xin lỗi, chịu phạt hành chính là xong.

Tuy nhiên việc này theo Tuấn Hưng lại ảnh hưởng rất lớn không chỉ đến cá nhân anh mà cả những người tổ chức khác bởi sau này nếu chương trình nào thật sự mời anh đến hát thật thì mọi người sẽ không tin.

Liên quan đến việc này, theo tìm hiểu được biết, địa điểm diễn ra chương trình ca nhạc hội chợ mượn danh của Tuấn Hưng để bán vé là ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Ca sĩ Tuấn Hưng hiện vẫn đang lưu diễn ở nước ngoài.

Sau khi phát giác, Tuấn Hưng cũng đã nhờ người đến tận nơi để kiểm tra và xác thực nhưng những người có trách nhiệm lại "đổ qua đổ lại, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau". Nam ca sĩ cho biết vì sự đùn đẩy này nên anh định nhờ đến pháp luật giải quyết.

Lý Hải đốt hàng nghìn tấm chiếu để quay phim

Để quay cảnh cháy kho chiếu trong phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Lý Hải đã phải xây một kho chiếu thật.

Ban đầu Lý Hải tính đốt một chiếc thuyền chở chiếu. Nhưng anh cảm thấy như vậy chưa đủ dồn nhân vật vào đường cùng nên quyết định xây cả nhà kho.

Hình ảnh đốt chiếu để phục vụ cho việc quay phim của đoàn phim Lật mặt 6. Ảnh: ĐPCC

Đoàn phim mượn một khoảng đất trống để xây dựng xưởng chiếu. "Mình mang 1.000 chiếc chiếu vào cháy chút xíu, sau đó thêm 1.000 chiếc nữa, để mọi người thấy đây là kho chiếu thật" - Lý Hải nói.

“Bên trong vỏ kén vàng” tham dự liên hoan phim Cannes

Ngày 18-4, Variety đưa tin Inside the Yellow Cocoon Shell (tựa Việt: Bên trong vỏ kén vàng) được công chiếu tại sự kiện Director’s Fortnight nằm trong Liên hoan phim Cannes năm nay.

Danh sách bao gồm Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân cùng 19 tác phẩm khác được chọn lọc kỹ lưỡng từ Hiệp hội Đạo diễn Pháp.

Bên trong vỏ kén vàng được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra tại Pháp. Ảnh: NSCC

Quá trình sản xuất Bên trong vỏ kén vàng bắt đầu từ năm 2020, được phát triển dựa trên phim ngắn Hãy thức tỉnh và sẵn sàng cũng được thực hiện bởi Phạm Thiên Ân. Năm 2019, bộ phim Hãy tỉnh thức và sẵn sàng xuất sắc khi thắng giải Illy tại Liên hoan phim Cannes.

Theo JK Film, phim xoay quanh nhân vật Thiện. Sau khi chị dâu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM, Thiện được giao nhiệm vụ đưa người chị cùng đứa cháu trai Đào (5 tuổi) về quê ngoại. Giữa khung cảnh huyền bí tại vùng nông thôn Việt Nam, Thiện bắt đầu hành trình tìm kiếm người anh trai đã mất tích nhiều năm trước để trao Đào cho anh. Tác phẩm là hành trình trả lời câu hỏi sâu sắc về đức tin của Thiện.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27-5, Iris Knobloch là nữ chủ tịch đầu tiên. Cannes 2023 ghi nhận số lượng lớn đạo diễn gạo cội tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng.

Tác phẩm La Passion de Dodin Bouffant của đạo diễn Trần Anh Hùng đại diện cho điện ảnh Việt tham gia tranh giải tại Liên hoan phim năm nay.

Hiền Hồ rút khỏi đêm nhạc tại Đà Lạt

Theo BTC, đêm nhạc mang tên Chỉ khi anh một mình với sự tham gia của Hiền Hồ và Đạt G tại Đà Lạt đã tạm hoãn.

"Hiền Hồ không tham gia nữa nên đêm nhạc tạm hoãn. Chúng tôi đang đợi để chốt xem Đạt G có biểu diễn cùng một ca sĩ khác không. Khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ thông báo với khán giả" - đại diện ban tổ chức nói.

Đêm nhạc có sự tham gia của Hiền Hồ, Đạt G phải hoãn. Ảnh: FBNV

Được biết, theo kế hoạch, đêm nhạc Chỉ khi anh một mình sẽ diễn ra vào ngày 7-5 tại Đà Lạt.

Sau scandal chuyện tình cảm với doanh nhân đại gia, Hiền Hồ bị đông đảo khán giả tẩy chay. Nữ ca sĩ khi đó xin lỗi và tạm dừng hoạt động khoảng 6 tháng. Tháng 11-2022, Hiền Hồ bị gạch tên khỏi danh sách khách mời tại một chương trình của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

Gần nhất, vào cuối tháng 3, đơn vị tổ chức đêm nhạc của ca sĩ Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình tại Quảng Ninh cũng thông báo hủy show.

HÀ KIỀU

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuan-hung-buc-xuc-khi-bi-loi-dung-hinh-anh-de-ban-ve-hien-ho-rut-khoi-dem-nhac-tai-da-lat-post729412.html