Tuấn Hưng nể phục giọng hát của công chúa Bích Tuyết

Tối 23.6, tập 11 Giọng hát Việt đã lên sóng. Đêm thi mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc bởi màn thách đấu của ba huấn luyện viên Thanh Hà, Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng để tìm ra những gương mặt vào vòng trong.

Tuấn Hưng đã bình tĩnh và đưa ra nhận xét khách quan hơn - Ảnh: Ảnh: BTC

Trần Lê Bích Tuyết đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc Comme Toi - Hãy đến bên em, cô khiến khán giả bất ngờ khi không chỉ mang đến một màn trình diễn cảm xúc mà còn hát tiếng Pháp vô cùng chuyên nghiệp. Chí Bảo đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Em không là duy nhất, hit của Tóc Tiên.

Huấn luyện viên Tuấn Hưng cho biết Bích Tuyết mang đến sân khấu một bộ trang phục ấn tượng, cách hát rất ma mị kết hợp giữa giọng thật và giả khiến anh phải nể. Riêng Chí Bảo thì Tuấn Hưng nhận xét: “2/3 quãng đường em đều hoàn thành một cách xuất sắc. Tuy nhiên giữa diva, divô và những ca sĩ bình thường khác, khác nhau ở điểm họ biết làm sao đấy để bài hát đó đặt biệt mà những người ca sĩ khác làm không tới. Ngày hôm nay, tự nhiên em lại chọn đoạn cuối cùng để em biến tấu, em muốn trưng trổ thể hiện bản thân mình nhưng phần thể hiện ấy lại không được chuẩn bị trước. Nhưng không sao, chúc em cũng có sự ủng hộ của khán giả”.

Hồ Hoài Anh chia sẻ Chí Bảo là giọng hát tình nhất cuộc thi khiến anh rất thích: “Thật sự giọng em rất đặc biệt. Đối với các em ở đây, áp lực rằng mình phải thi thố, phải trưng trổ nên mình bị hơi quá sức. Kể cả những phần trầm cũng thế, giọng mình đã tình, đã hay rồi thì mình cứ đơn giản là ăn tiền, không cần phải cầu kỳ nữa. Nếu em cầu kỳ cho trang phục thì anh chấp nhận, còn giọng hát em cứ đơn giản như lúc đầu thôi thì anh thấy rất tuyệt vời. Còn cô dâu Bích Tuyết, tất cả mọi thứ đều khiến anh hài lòng và về đội Thanh Hà là rất chuẩn. Cảm ơn và chúc mừng phần trình diễn của mọi người”.

Chí Bảo và Bích Tuyết đã có màn tranh tài khiến trường quay bùng nổ - Ảnh: BTC

“Bảo, con trình diễn khúc sau chưa được hoàn hảo, nhưng Bảo vẫn trình diễn hay hơn từ lúc tập dợt cho đến bây giờ. Bích Tuyết có cách trình diễn như ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó. Để coi coi khán giả sẽ nghĩ thế nào”, huấn luyện viên Tuấn Ngọc nhận xét. Còn Thanh Hà cho rằng hôm nay Chí Bảo làm chưa tốt còn Bích Tuyết lại rất tiến bộ, hát tốt và đặt được tình cảm của mình trong bài hát. Tỉ lệ bình chọn từ khán giả, Bích Tuyết chiếm 59,33%, Chí Bảo chiếm 40,67%. Bích Tuyết là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Văn Võ Ngọc Nhân (Bo Bắp), team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Hẹn một mai. Ella Beth thể hiện ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa bằng tiếng Việt cực chuẩn.

Phần bình chọn người vào vòng trong thuộc về khán giả khiến chương trình năm nay nhận nhiều phản ứng trái chiều - Ảnh: BTC

Chia sẻ về Ella, Hồ Hoài Anh cho biết: “Anh yêu giọng hát và tâm hồn của em. Cách mà em hát một ca khúc tiếng Việt em hát rất Tây. Đối thủ hát với em ngày hôm nay, bạn ấy rất nổi tiếng trong giới trẻ. Có thể em không có nhiều fan như bạn ấy. Con gái 8 tuổi của anh là Mina nói rằng giọng hát khiến con bé rung động và yêu mến nhất chính là em. Còn Ngọc Nhân đã là một người được nhiều người biết đến và sẽ áp lực khi bước đến sân chơi này. Anh ghi nhận những nỗ lực mà em đang thể hiện được”.

Thanh Hà cảm nhận Ella Beth là một cô gái cực kỳ yêu tiếng Việt và yêu âm nhạc Việt Nam. Một lần nữa nữ thí sinh ngoại quốc lại khiến Thanh Hà ngạc nhiên trước sự cố gắng và nỗ lực của mình khi thử thách bản thân bằng một bài hát không phải tiếng mẹ đẻ.

Các huấn luyện viên cũng chân thành chia sẻ để giảm đi một phần áp lực nào đấy cho nam thí sinh. Cả Thanh Hà và Hồ Hoài Anh đều thấy được thế mạnh của Bo Bắp, dưới sự nổi trội trước đó, được khán giả chú ý nhiều, Ngọc Nhân không cần quá phô trương, vì càng phô trương sẽ càng dễ để lộ những khuyết điểm. Kết quả, Ella Beth chỉ có 24,31% bình chọn, Ngọc Nhân chiến thắng với tỉ lệ áp đảo 75,69%.

Hiền Trần

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tuan-hung-ne-phuc-giong-hat-cua-cong-chua-bich-tuyet-1095962.html