Tuần làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 5, Quốc hội chất vấn 4 'tư lệnh' ngành

Trọng tâm tuần làm việc thứ 3 của Quốc hội là công tác chất vấn và trả lời chất vấn với sự tham gia của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và bốn trưởng ngành.

Từ ngày mai (5-6) đến 10-6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội (QH) khóa XV bước vào tuần làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.

Liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, trong tuần, QH sẽ thảo luận về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi); Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

QH sẽ thảo luận tại hội trường, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Đồng thời, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2024.

Trong tuần, một nội dung quan trọng của QH là từ ngày 6-6 đến sáng 8-6 sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với bốn nhóm vấn đề. Các phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Nhóm thứ nhất về vấn đề LĐ-TB&XH do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chịu trách nhiệm trả lời chính. “Chia lửa” cùng Bộ trưởng LĐ-TB&XH ở phiên này là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT và Nội vụ.

Nhóm vấn đề GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trả lời chính. Các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng, KH&CN, Công an, Quốc phòng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ ba liên quan Khoa học và Công nghệ. Chịu trách nhiệm trả lời chính tại phiên này là Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Bộ trưởng các Bộ Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, GD&ĐT, TT&TT cùng tham gia trả lời chất vấn này.

Cuối cùng là nhóm thuộc lĩnh vực Dân tộc. Chịu trách nhiệm trả lời chính tại phiên chất vấn này là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, TT&TT, TN&MT, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu QH.

N.THẢO

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuan-lam-viec-thu-3-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-chat-van-4-tu-lenh-nganh-post736315.html