Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế Ninh Thuận từ 16 đến 25-12

Ngày 12-12, trao đổi với báo chí tại TPHCM, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa - du lịch Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 25-12 tại xã Vĩnh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận).

Dự kiến, có 70 vận động viên chuyên nghiệp quốc tế đến từ 15 quốc gia tham dự lướt ván diều. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự kiến, có 70 vận động viên chuyên nghiệp quốc tế đến từ 15 quốc gia tham dự lướt ván diều. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh hoạt động lướt ván diều, chương trình còn diễn ra các sự kiện khác như đua thuyền trên Đầm Nại, thi đấu bóng chuyền nữ bãi biển, hành trình chinh phục sân gofl Na Ra - Bình Tiên, Lễ hội hoa mai vàng Vĩnh Hy, hành trình khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, giải việt dã chinh phục cung đường Bình Tiên - Vĩnh Hy…

Song song đó, tuần lễ còn có những chương trình văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực, lễ hội hóa trang, gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm Ocop (nho, táo, tỏi, măng tây, gốm Bàu Trúc…).

Khách tham quan Hợp tác xã gốm Bàu Trúc - Ninh Thuận

“Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế và các sự kiện văn hóa - du lịch Ninh Thuận năm 2022” là chuỗi các hoạt động nhằm thúc đẩy ngành du lịch có thêm động lực vượt qua khó khăn, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận đến với bạn bè quốc tế.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay, năm 2022 du khách đến Ninh Thuận dự kiến đạt 2,4 triệu lượt khách. Mục tiêu của tỉnh trong năm 2023 là 2,7 triệu lượt khách, trong đó 100.000 lượt khách quốc tế. Ninh Thuận cũng định hướng du lịch sẽ ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2025, tầm nhìn 2030.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trao đổi thông tin với báo chí ngày 12-12 tại TPHCM

"Trong thời gian tới, huyện Ninh Hải nói riêng, tỉnh Ninh Thuận nói chung sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh du lịch phát triển... Mục tiêu khai thác tốt nhất nội lực, thu hút tối đa ngoại lực, xây dựng địa phương trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn và đẳng cấp", ông Trần Quốc Nam nhấn mạnh.

THI HỒNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tuan-le-luot-van-dieu-quoc-te-ninh-thuan-tu-16-den-2512-863209.html