Tuần lễ Mekong Delta 2023: Điểm hội tụ của chuyển đổi số, của công nghiệp số

Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong Delta 2023 thu hút gần 3.000 lượt khách tham dự với hơn 60 chuyên gia, diễn giả hàng đầu về chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày 18/5, UBND tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023 với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là chuyên gia, diễn giả về chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là lần thứ 2 Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong Delta tổ chức tại tỉnh Hậu Giang. Điểm nhấn là kết hợp chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuần lễ có 9 hội thảo và 8 hoạt động bên lề bàn luận các giải pháp chuyển đổi số ở 3 lĩnh vực chính quyền, xã hội, kinh tế. Thu hút đầu tư vào Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang và đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho hay, Hậu Giang vào cuộc chuyển đổi số khá sớm.

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là cơ sở giúp tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

Kết quả là tỉnh vận hành hiệu quả các nền tảng dùng chung như Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh, ứng dụng di động Hậu Giang. Ngay sau khi Chính phủ chỉ đạo thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng, tỉnh Hậu Giang thành lập hơn 525 tổ ở các ấp, khu vực. 4.000 thành viên của tổ đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân chuyển đổi số.

Điểm nhấn là thành lập Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Khu có 28 hetca và kết nối vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Hiện nay có 4 doanh nghiệp hoạt động.

Các hoạt động chuyển đổi số tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành của chính quyền như nâng cao tính công khai, minh bạch và tăng mức độ hài lòng của người dân với chính quyền, cải thiện các chỉ số về năng lực cạnh tranh tỉnh. Minh chứng là môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh năm qua được cải thiện tích cực, 4 chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPA đều tăng từ 5 bậc đến 26 bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng.

Từ những lợi thế đó, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023 thể hiện sự khát vọng vươn lên của Hậu Giang; tự tin là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, với sự sẵn sàng về cơ chế, chính sách, đến môi trường đầu tư, cũng như nguồn lực tại chỗ; xác định công nghệ thông tin là bước đột phá, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ cho Hậu Giang, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra “Đưa tỉnh Hậu Giang trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới”…

Qua 1 năm đồng hành tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong Delta, Ông Lâm Nguyễn Hải Long – Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy sự quyết tâm, khát vọng của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trong thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, nhận thức về chuyển đổi số của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân chuyển biến tích cực.

Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay là cơ hội cho tỉnh Hậu Giang và các tỉnh, thành ĐBSCL thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra nhanh và bền vững theo lộ trình của Chính phủ.

Khẳng định đây là hoạt động rất có ý nghĩa để chào mừng 10 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 – 18/5/2023), là minh chứng sinh động cho việc triển khai các chủ trương, chính sách của trung ương và địa phương đi vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nêu rõ, "Hậu Giang là vùng đất rất đặc biệt, là nơi có điểm hội tụ của 7 tuyến sông vô cùng độc đáo. Hy vọng rằng, Hậu Giang trở thành điểm hội tụ của chuyển đổi số, của công nghiệp số, của đổi mới sáng tạo, để kết nối với các địa phương trong khu vực trở thành trung tâm mới về công nghệ trên cả nước".

Ông Nguyễn Huy Dũng bày tỏ mong muốn, đây sẽ tiếp tục là hoạt động thường niên để khu vực thúc đẩy việc nâng cao nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng và các tỉnh miền tây trong hành trình chuyển đổi số, thúc đẩy công nghiệp công nghệ số thời gian tới.

Cửu Long

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuan-le-mekong-delta-2023-diem-hoi-tu-cua-chuyen-doi-so-cua-cong-nghiep-so-2145604.html