Tuần lễ nông sản Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút du khách

Tuần lễ sản phẩm địa phương TP. Vũng Tàu năm 2023 đã khai mạc tối 29/4 và diễn ra đến ngày 3/5, tại đường Thùy Vân - Bãi Sau (đoạn đối diện khách sạn Tháng Mười), TP. Vũng Tàu. Tham gia tuần lễ có 16 cụm gian hàng của 41 DN, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh của TP. Vũng Tàu và các huyện, thị trong tỉnh.

Các địa phương đã đem đến lễ hội những sản vật đặc trưng của địa phương như: hải sản, bưởi da xanh, khoai mài, bơ, khoai môn, ca cao, dưa lưới, rau củ…

Người dân và du khách tham quan, mua sắm trong gian hàng của huyện Đất Đỏ trưng bày tại Tuần lễ sản phẩm địa phương TP. Vũng Tàu năm 2023.

Đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, thưởng thức và mua các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Khách hàng khi ghé tới mỗi gian hàng đều được nhân viên giới thiệu và mời nếm thử các sản vật đặc trưng của địa phương. Nhiều khách đã tranh thủ mua về các loại nông sản đặc trưng địa phương như bơ, khoai mài, dưa lưới (huyện Đất Đỏ), bưởi da xanh (Phú Mỹ), chocolate, cacao (Châu Đức), cá, mực, chả cá (TP. Vũng Tàu)…

Anh Lê Quang Hưng, một du khách đến từ Đồng Nai đi cùng gia đình xuống Vũng Tàu nghỉ lễ cho biết: “Dịp này đi du lịch Vũng Tàu đến Bãi Sau, Vũng Tàu gia đình tôi biết tại Bãi Sau có sự liện Tuần lễ sản phẩm địa phương nên đến tham quan trải nghiệm. Được dùng thử các sản phẩm như khoai mài, bơ, bưởi, nước nhàu…, gia đình tôi rất thích và đã mua rất nhiều loại sản phẩm của địa phương để sử dụng và làm quà cho người thân và bạn bè”.

Người dân và du khách tham quan, mua sắm trong gian hàng của TP. Vũng Tàu trưng bày tại Tuần lễ sản phẩm địa phương TP. Vũng Tàu năm 2023.

Theo các chủ cơ sở , việc tham gia tuần lễ sản phẩm địa phương không chỉ khẳng định thế mạnh về văn hóa, ẩm thực của địa phương mà còn là dịp quảng bá khá hiệu quả.

Chị Cao Thị Diệu Thúy, Giám đốc HTX Hải sản Nguyên Phát (TP. Vũng Tàu) cho biết, HTX đem đến Tuần lễ sản phẩm địa phương khoảng 1 tấn hải sản các loại. Đây là những sản phẩm đặc trưng của thành phố biển Vũng Tàu. Sau 1 ngày diễn ra, HTX đã bán được khoảng 100kg, hy vọng trong những ngày tới số lượng sản phẩm bán ra sẽ tăng. "Sau 1 ngày lễ hội khai mạc, lượng khách tham quan và mua các loại hải sản khá nhiều. Đây là cơ hội tốt để HTX quảng bá các sản phẩm hải sản chất lượng đến người dân và du khách", chị Thùy nói.

Người dân và du khách tham quan, mua sắm trong gian hàng của huyện Xuyên Mộc trưng bày tại Tuần lễ sản phẩm địa phương TP. Vũng Tàu năm 2023.

Chị Đặng Thị Phụng, du khách đến từ Bình Dương cho hay, gia đình chị xuống Vũng Tàu du lịch từ sáng 29/4 và biết đến sự kiện này nên đến tham quan và mua mực khô về làm quà cho người thân. “Tôi thấy thú vị khi tham quan và mua sắm tại Tuần lễ sản phẩm địa phương TP. Vũng Tàu. Gia đình tôi chọn mua mực khô cho người thân và nước giải khát được chế biến từ đông trùng, ca cao. Giá cả và chất lượng cũng hợp lý”, chị Phụng bày tỏ.

Theo bà Trần Thị Thu Hường, Trưởng phòng Kinh tế TP. Vũng Tàu, sự kiện Tuần lễ sản phẩm địa phương TP. Vũng Tàu nhằm quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ các chủ thể tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương, thúc đẩy liên kết xúc tiến thương mại, tạo chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa an toàn, chất lượng đến với người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội cho người dân và du khách được tiếp cận với các sản phẩm địa phương có chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

Bên cạnh đó, hoạt động cũng nhằm quảng bá hình ảnh du lịch và tạo thêm các sản phẩm du lịch của địa phương.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202304/tuan-le-nong-san-ba-ria-vung-tau-thu-hut-du-khach-977308/