Tuần lễ then chốt của CLB Hà Nội

Trong vòng 7 ngày liên tiếp, Hà Nội FC 3 lần phải đối đầu với B.Bình Dương ở AFC Cup và V-League, hai mặt trận mà đội bóng thủ đô đều đặt mục tiêu vô địch

Sau khi đánh bại đối thủ khó chịu này với tỉ số 1-0 ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, CLB Hà Nội sẽ tái ngộ B.Bình Dương ở vòng 19 V-League vào lúc 19 giờ ngày 3-8 (VTV5 HD). Sau đó 4 ngày cũng tại sân Hàng Đẫy, cả hai tiếp tục đá trận chung kết lượt về ở sân chơi châu lục.

Trao đổi với báo chí, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC chỉ nghĩ đến cuộc đua vô địch V-League sau vòng 20, tức là thời điểm đội bóng thủ đô đã thi đấu xong trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á gặp B.Bình Dương. Tuy nhiên, giới chuyên môn đều nhận định nếu như đội Hà Nội không thể thắng được B.Bình Dương ở vòng 19, cơ hội bảo vệ ngôi vua ở V-League sẽ nhọc nhằn hơn rất nhiều. Đặt trường hợp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á thì chưa đầy 2 tuần sau đó, họ sẽ tiếp tục bước vào loạt trận bán kết liên khu vực của AFC Cup 2019.

Văn Quyết (10) chơi hiệu quả trong trận Hà Nội thắng B.Bình Dương 1-0 ở AFC Cup. Ảnh: Quang Liêm

Văn Quyết (10) chơi hiệu quả trong trận Hà Nội thắng B.Bình Dương 1-0 ở AFC Cup. Ảnh: Quang Liêm

Điều đó đồng nghĩa các cầu thủ Hà Nội FC sẽ tiếp tục trải qua mật độ thi đấu trung bình 5 ngày/trận. Với lực lượng ngày càng mỏng hơn vì bão chấn thương, có thể thấy nhiều trụ cột của họ đã giảm sút phong độ rõ rệt. Ngay cả ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất đội là Quang Hải cũng thất thường, trận đá rất hay nhưng có trận chỉ chơi ở mức tròn vai. Ban huấn luyện Hà Nội luôn bảo vệ quan điểm Quang Hải còn trẻ nên không có chuyện quá tải, tuy nhiên dư luận có quyền lo ngại, nhất là với chuỗi trận dày đặc của đội đương kim vô địch V-League kéo dài suốt 2 tháng 7 và 8, liệu tiền vệ này có còn đủ sung mãn khi lên tuyển để đấu với Thái Lan vào đầu tháng 9 tới?

Ở thời điểm hiện tại, với việc ít hơn đội đầu bảng CLB TP HCM một điểm, cộng thêm lịch trình dày hơn đối phương, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm rõ ràng cần thắng B.Bình Dương ở V-League, rồi sau đó không thua khi tái ngộ ở AFC Cup để hoàn thành cùng lúc hai chỉ tiêu. Tuy nhiên, B.Bình Dương cũng xứng đáng là rào cản rất lớn, có thể khiến đội bóng thủ đô trắng tay ở cả 2 sân chơi. Như chính HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ, chiến thắng 1-0 ở sân Bình Dương tại AFC Cup vẫn chỉ mang lại lợi thế mong manh vì B.Bình Dương đang sở hữu dàn ngoại binh chất lượng. Tương tự, khi buộc phải thắng tại V-League để duy trì cuộc đua với CLB TP HCM, các cầu thủ Hà Nội sẽ bị áp lực tâm lý đè nặng, vì vậy trận đấu tại Hàng Đẫy chiều 3-8 cũng rất khó khăn.

Điểm sáng lớn nhất mà người hâm mộ Hà Nội FC chờ đợi lúc này có lẽ là sự trở lại ấn tượng của Văn Quyết. Mặc dù chịu rất nhiều chỉ trích khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam song trở về CLB Hà Nội, tiền đạo đội trưởng cho thấy anh là linh hồn của đội bóng thủ đô. Văn Quyết có thể thích nghi được mọi sơ đồ do ban huấn luyện đề ra. Ngoài yếu tố chuyên môn, anh luôn cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi cùng khả năng gây đột biến cao. Nhìn tiền đạo số 10 thi đấu, các thành viên còn lại của Hà Nội FC có thêm động lực để cố gắng vượt qua giai đoạn tra tấn thể lực cũng như tinh thần khắc nghiệt nhất mùa bóng 2019.

SLNA thoát chuỗi toàn hòa và thua

Sau 5 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, CLB SLNA đã đánh bại Viettel 3-1 ở trận đấu sớm nhất vòng 19 V-League 2019, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ba bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ lần lượt được Quang Tình, Hồ Tuấn Tài và Damir Memovic ghi ở các phút 20, 45 và 86. Viettel chỉ đá với 10 người ở hiệp 2 sau khi cầu thủ Janclesio bị truất quyền thi đấu cuối hiệp 1. Ở những phút cuối trận, Bruno ghi bàn thắng danh dự cho Viettel trên chấm 11 m. Thất bại khiến Viettel tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Hôm nay, 3-8, ngoài trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương, 2 trận đấu giữa Hải Phòng gặp Sài Gòn FC (BĐTV, 17 giờ) và Quảng Nam gặp Thanh Hóa (BĐTV HD, 17 giờ) cũng rất đáng chú ý. Hiện tại, cả Hải Phòng và Sài Gòn FC đang ngấp nghé ở nhóm cuối bảng nên nếu chịu thêm thất bại ở trận đấu chiều nay, nguy cơ phải đua trụ hạng sẽ rất rõ nét. Tương tự, cặp đấu giữa đội đang đứng áp chót V-League Quảng Nam và Thanh Hóa sẽ rất khó đoán bởi hai đội đều khát khao chiến thắng để thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại.

A.Dũng

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuan-le-then-chot-cua-clb-ha-noi-20190802204955283.htm