Tuần lễ văn hóa và Hội thao ngành Dầu khí năm 2018

Sáng 25/8/2018, tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc 'Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI' và 'Hội thao ngành Dầu khí năm 2018'.

Hội thao có sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ 24 công đoàn đơn vị của PetroVietNam

Trải qua 10 lần tổ chức, Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI năm 2018 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và 43 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây cũng là hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, là ngày hội văn hóa ý nghĩa nhằm phát triển toàn diện thể lực, nâng cao sức khỏe, tinh thần, ý chí cho hơn 60.000 người lao động ngành Dầu khí.

Lãnh đạo PetroVietNam phát động Tuần lễ Văn hóa và Hội thao ngành Dầu khí

Hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI năm 2018, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức tọa đàm với chủ đề “Hành trình của Trí tuệ - Bản lĩnh – Truyền thống văn hóa PetroVietNam”; tổ chức Cuộc thi online “Tìm hiểu hoạt động Công đoàn” với chủ đề công tác an toàn vệ sinh lao động; tuyên dương khen thưởng các đơn vị tiêu biểu trong phong trào Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI được tổ chức quy mô, ý nghĩa; từ ngày 24 - 26/8, Hội thao Ngành Dầu khí năm 2018 cũng diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ 24 công đoàn đơn vị. 8 bộ môn thi đấu bao gồm: Bóng đá, kéo co nam nữ, cầu lông, bóng bàn, tenis, cờ vua, cờ tướng và bơi lội.

Công đoàn Dầu khí trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải cuộc thi Tìm hiểu hoạt động công đoàn

Phát biểu khai mạc “Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI" và "Hội thao ngành Dầu khí năm 2018”, bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ. Tuy nhiên, với tinh thần sống, làm việc nhiệt huyết, trí tuệ, hơn 60.000 người lao động ngành Dầu khí vẫn đang kiên trì, quyết tâm đồng lòng, hợp sức để vượt qua khó khăn thử thách; thực hiện tốt mọi nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn. Đặc biệt, tiếp tục gìn giữ, phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa “Bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, nhân áí” đã được bồi đắp, phát triển suốt nhiều năm qua của ngành Dầu khí.

Với những hoạt động thiết thực tại Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI năm 2018, bà Nghiêm Thùy Lan tin tưởng, đây sẽ là điều kiện để từng đơn vị nhìn nhận và đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, từ đó rút ra những bài học trong chỉ đạo và xây dựng phong trào thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho đông đảo cán bộ, người lao động.

852 triệu đồng đã được Công đoàn Dầu khí hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngay trong lễ khai mạc, hưởng ứng tinh thần quan tâm, động viên, chăm lo cho người lao động… Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao hỗ trợ cho các đơn vị có người lao động khó khăn, cũng như người có thu nhập thấp với tổng số tiền là 852 triệu đồng.

Kim Tuyến

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/tuan-le-van-hoa-va-hoi-thao-nganh-dau-khi-nam-2018-107892.html