Tuần mới, rộn tin vui từ Mỹ sang Âu

Một tuần mới đã bắt đầu và dường như đây là tuần dễ chịu hơn cho các đầu tàu kinh tế từ Âu sang Mỹ, với những tin vui đã rải rác hiện về, xóa bớt những đám mây mù ảm đạm.

Một tuần mới đã bắt đầu và dường như đây là tuần dễ chịu hơn cho các đầu tàu kinh tế từ Âu sang Mỹ, với những tin vui đã rải rác hiện về, xóa bớt những đám mây mù ảm đạm của khung cảnh suy thoái bấy lâu nay. Thế giới vật lộn trong cơn suy thoái Mảng xây dựng và nhà đất của Mỹ đã rục rịch trở lại, báo hiệu những bước đi căn bản đầu tiên của quá trình hồi phục, dù chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai. Ảnh AP. Ngày 19/7, Giám đốc Ngân sách của Nhà Trắng Peter Orszag nói tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ trong quý II mặc dù sụt giảm, nhưng có vẻ tốt hơn nhiều so với quý I/2009. Theo quan chức này thì đây chính là dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế, và cảm giác "lo sợ" và "hoảng loạn" đối với các thị trường tài chính đang dần biến mất. Tuy nhiên, ông Orszag vẫn thận trọng cho rằng cần phải có thời gian để nền kinh tế đầu tàu thế giới phục hồi, đặc biệt khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến tiếp tục tăng cao hơn. TIN LIÊN QUAN Obama lại bác bỏ việc đưa ra gói cứu trợ thứ hai Mỹ yêu cầu ngân hàng hỗ trợ dân tránh bị siết nhà Obama: Kinh tế chưa hồi phục, nhưng đã thoát khỏi thảm họa Bên cạnh đó, nhiều thông tin mới cũng cho thấy, mảng xây dựng và nhà đất của Mỹ đã rục rịch trở lại, báo hiệu những bước đi căn bản đầu tiên của quá trình hồi phục, dù chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai. Trong khi đầu tàu kinh tế Mỹ đón tuần mới với những tin vui đó thì trong những ngày đầu tuần này, đầu tàu kinh tế châu Âu là Đức cũng có những tin vui riêng của mình. Trong báo cáo vừa công bố, Phòng Công-Thương Đức (DIHK) nhận định mặc dù kinh tế Đức vẫn chìm trong suy thoái, các doanh nghiệp cỡ vừa ở nước này vẫn hy vọng về nền kinh tế đất nước và không muốn cắt giảm nhân lực như kế hoạch đã định. DIHK cho biết hơn 20.000 doanh nghiệp có số nhân viên 500 người/công ty đã thừa nhận nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi suy thoái nhưng tin tưởng tình hình sẽ không tồi tệ hơn. Ngay cả Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng dự đoán kinh tế Đức sẽ tăng trưởng nhẹ trong năm tới. Đáng vui hơn, một đầu tàu kinh tế khác của lục địa già là Anh cũng đã có dấu hiệu qua thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất. Số liệu chính thức về GDP của Anh trong quý II/2009 đã cho thấy thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất của Anh đã chấm dứt. Kinh tế Anh quý II chỉ còn giảm ở mức 0,3% trong khi mức suy giảm của các quý trước là 1,8% và 2,4%. Hàn thử biểu cho nền kinh tế Anh là thị trường chứng khoán cũng có dấu hiệu bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên các nhà kinh tế vẫn tỏ ra thận trọng trước những tín hiệu này, dù là ở Mỹ hay châu Âu, châu Á. Nhật Vy (Theo AP, AFP, BBC)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/07/859172/