Tuần này, nhiệt độ ở châu Âu có thể vượt ngưỡng kỷ lục 48 độ C?

Nhiệt độ ở lục địa già cỗi nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ, đặc biệt là ở khu vực Tây Nam của châu lục cuối tuần này sẽ vô cùng nắng nóng, tờ Express ngày 2/8 dẫn thông tin từ các chuyên gia dự báo.

Nhiệt độ ở Tây Ban Nha có thể đạt kỷ lục trong tuần này.

Theo đó, khối không khí nóng từ châu Phi hiện đang di chuyển lên châu Âu và tạo ra một mùa hè nắng nóng chưa từng thấy.

Thậm chí, một buổi lễ của Tòa thánh Vatican trong tuần này đã phải dùng tới vòi rồng cứu hỏa để… giải nhiệt cho các tín đồ.

Người dân thủ đô Madrid chống chọi với đợt nóng kỷ lục

Mức nhiệt kỷ lục từng xảy ra ở châu Âu là vào mùa hè (tháng 7) năm 1977: Nhiệt độ đo được ở Athens, Hy Lạp lên tới 118,4 độ F (tương đương 48 độ C). Mức nhiệt đo được ở Bồ Đào Nha mùa hè năm 2003 cũng lên tới 47,4 độ C.

Tính đến 5 giờ chiều ngày 2/8 (theo giờ địa phương), nhiệt độ một số vùng của Tây Ban Nha vẫn ở ngưỡng 40 độ C - quá nóng so với thời tiết ôn đới truyền thống ở châu lục này. Trong khi đó, nhiệt độ các khu vực quanh Địa Trung Hải dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao và đạt đỉnh vào cuối tuần này, theo Guardian. Các khu vực sâu trong đất liền sẽ có nhiệt độ cao hơn các vùng duyên hải. Nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C.

Anh: 100.000 người đổ xô ra biển Bournemouth tránh nóng

Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm trong năm, với nền nhiệt lên tới 31 độ C. Để “giải nhiệt”, khoảng 100.000 người đã tới bãi biển Bournemouth, Dorset.

Mai Lâm

Theo Express

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tuan-nay-nhiet-do-o-chau-au-co-the-vuot-nguong-ky-luc-48-do-c-510386.html