Tuần phim kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Điện ảnh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2018), Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) phối hợp tổ chức tuần phim diễn ra trên cả nước từ ngày 9-15/3.

Hoạt động này do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần phim truyện I, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Công ty Cinestar Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, để chiếu phục vụ nhân dân, Cục Điện ảnh đã đặt hàng sản xuất phim truyện Suối đầu nguồn, khai thác chân dung bình dị của những cán bộ chiếu bóng. Họ là những con người năng nổ, nhiệt tình, say mê với công việc; vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đem tri thức và văn hóa đến với vùng cao, góp phần không nhỏ trong công việc “xóa điểm trắng về văn hóa”, tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Bên cạnh đó, còn có phim tài liệu chủ đề "65 năm Điện ảnh Việt Nam – truyền thống, hội nhập và phát triển"; băng hình miền núi số chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đồng bào các dân tộc" cũng được giới thiệu trong tuần phim.

Cục Điện ảnh tổ chức in ấn phim truyện Suối đầu nguồn, phim tài liệu chủ đề "65 năm Điện ảnh Việt Nam – truyền thống, hội nhập và phát triển" và băng hình miền núi bằng file HD vào ổ cứng để gửi tới tất cả Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sử dụng máy chiếu HD và in DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả. Trong Tuần phim Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, các Trung tâm Điện ảnh tiếp tục khai thác để phục vụ nhân dân nhiều bộ phim khác như: Phim truyện Nhà tiên tri, Thầu Chín ở Xiêm, Đường xuyên rừng, Những đứa con của làng, Những người viết huyền thoại, Sống cùng lịch sử, Mùi cỏ cháy, Đường thư…; phim tài liệu Đỉnh cao chiến thắng, 70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng; Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch; Bác Hồ với nông dân, Đường tới độc lập, tự do…

Phim về đề tài dân tộc, miền núi được chọn chiếu trong sự kiện. Ảnh minh họa

Tuần phim kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam sẽ trình chiếu lại nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng và giàu tính nghệ thuật qua các thời kỳ như: Em bé Hà Nội, Cánh đồng hoang, Vị đắng tình yêu, Chung một dòng sông, Mẹ vắng nhà, Nổi gió, Ngã ba Đồng Lộc, Bao giờ cho đến tháng 10, Chị Tư Hậu, Đừng đốt, Con chim vành khuyên, Những người viết huyền thoại, Đến hẹn lại lên, Đời cát… hay các tác phẩm điện ảnh mang màu sắc hiện đại như: Em chưa 18, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…

Ngày 3/3, Cục Điện ảnh đã tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sĩ ngành Điện ảnh về nguồn, dâng hương tại Nhà bia kỷ niệm nơi Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tại khu di tích Đồi Cọ, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, ngày 23/2, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo thị ủy thị xã Kiến Tường tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sĩ về thăm và dâng hoa tại tượng đài kỷ niệm nghệ sĩ điện ảnh Bưng Biền tại thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Bích Việt

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/nghe-thuat-sang-tac/tuan-phim-ky-niem-65-nam-thanh-lap-nganh-dien-anh-viet-nam-34092