Tuần Thánh của tín đồ Cơ đốc giáo rộn ràng trên khắp thế giới

Ở khắp nơi trên thế giới, những người theo đạo Cơ đốc đang tiến hành Tuần Thánh - một khoảng thời gian quan trọng trước Lễ Phục Sinh, với nhiều người ăn mặc như lính La Mã tại Guatemala hay mang lá cọ trong Lễ Lá trên phố tại Lagos, Nigeria.

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá do Giáo hoàng Francis cử hành tại Quảng trường St. Peter ở Vatican ngày 2/4. Ảnh: AP

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá do Giáo hoàng Francis cử hành tại Quảng trường St. Peter ở Vatican ngày 2/4. Ảnh: AP

Đối với hàng triệu người theo Cơ đốc giáo, tuần giữa Chúa Nhật Lễ Lá và Lễ Phục sinh được gọi là Tuần Thánh. Đây là thời gian thiêng liêng nhất trong năm và nó được coi như khoảng thời gian mà những người theo tôn giáo này tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Jesus nhằm cứu chuộc con người.

Tuần Thánh năm 2023 được bắt đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá (2/4) khi thánh lễ tại Vatican được Giáo hoàng Francis cử hành tại Quảng trường St.Peter một ngày sau khi ngài được xuất viện từ Bệnh viện Đại học Agostino Gemelli ở Rome do bệnh viêm phế quản.

Trong Tuần Thánh, 3 ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy được gọi là Tam Nhật Thánh (Easter Triduum), với ngày Thứ Năm kỷ niệm bữa tiệc cuối cùng trước khi Chúa chia tay 12 môn đệ, ngày Thứ Sáu kỷ niệm Chúa Jesus chịu khổ nạn, ngày Thứ Bảy kỷ niệm Chúa Jesus chịu táng trong mộ đá và sau đó là Lễ Phục sinh. Năm nay, ngày lễ quan trọng này sẽ rơi vào 9/4.

Ở khắp nơi trên thế giới, những người theo đạo Cơ đốc đã có những tập tục khác nhau để kỷ niệm khoảng thời gian này. Theo hãng tin AP, các nghệ sĩ ở vùng cao nguyên Bolivia đã tập trung cho một sự kiện thường niên liên quan tới điêu khắc cát. Cụ thể, những nghệ sĩ này sẽ xây dựng các tác phẩm điêu khắc bằng cát dựa trên các câu chuyện trong Kinh thánh.

Trong khi đó, các tín hữu ở Brazil lại mặc áo chẽn và đội mũ trùm đầu để tham gia Lễ rước linh hồn ở bang Goías. Tại Managua, Nicaragua, một đứa trẻ hóa trang thành thiên thần trong một sự kiện kỷ niệm Thứ Sáu Tuần Thánh, trong đó một tín đồ đeo mặt nạ cầm biểu ngữ tôn giáo mô tả Chúa Jesus trên cây thập tự.

Cách xa nửa vòng Trái Đất, các nữ tu Công giáo cầm nến trong cuộc rước Thứ Năm Tuần Thánh tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Thành phố cổ Jerusalem. Đây là nơi Chúa Jesus bị đóng đinh và chôn cất theo truyền thống.

Các lễ kỷ niệm ở Haiti lại bao gồm việc tái hiện Chặng Đàng Thánh Giá ở Port-au-Prince vào Thứ Sáu Tuần Thánh trong khi ở Tây Ban Nha, các tín đồ khiêng một bục di động đỡ tượng Đức mẹ đồng trinh qua các đường phố của Seville.

Trong những năm gần đây, quy mô kỷ niệm Tuần Thánh đã bị thu nhỏ lại do các hạn chế như giãn cách xã hội và sử dụng khẩu trang. Tuy nhiên tới năm 2023 khi tình hình dịch bệnh gần như đã được kiểm soát ổn định trên toàn thế giới, những người theo đạo Cơ đốc bắt đầu tụ tập trở lại trong các lễ kỷ niệm.

Hội huynh đệ "Padre Jesus Nazareno" khiêng một bục di động đỡ bức tượng Chúa Jesus trong cuộc rước Tuần Thánh ở Priego de Cordoba, miền nam Tây Ban Nha, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (7/4/2023). Ảnh: AP

Các tín đồ Công giáo vẫy lá cọ trong các nghi thức kỷ niệm Chủ nhật Lễ Lá tại Manila, Philippines. Ảnh: AP

Cuộc rước Tuần Thánh tại Goias, cách 350 km về phía tây Brasilia, Brazil trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh (6/4). Ảnh: AP

Các linh mục tham dự lễ kỷ niệm Thứ Năm Tuần Thánh tại Nhà thờ lớn Metropolitan ở Managua, Nicaragua ngày 6/4. Ảnh: AP

Nghi lễ Thứ Năm Tuần Thánh (6/4) tại thành phố Mandaluyong, Philippines. Ảnh: AP

Các tín hữu hóa trang thành lính La Mã tham gia cuộc rước Thứ Năm Tuần Thánh bên ngoài nhà thờ Công giáo San Cristobal el Bajo, ở Antigua, Guatemala ngày 6/4. Ảnh: AP

Những người theo đạo Cơ đốc dừng lại dọc theo Via Dolorosa, con đường được cho là con đường mà Chúa Jesus đã đi trước khi bị đóng đinh vào Thứ Sáu Tuần Thánh (7/4) ở Thành phố Cổ Jerusalem. Ảnh: AP

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tuan-thanh-cua-tin-do-co-doc-giao-ron-rang-tren-khap-the-gioi-post20142.html