Tuần tới, Việt Nam sẽ lần đầu có tay vợt lọt tốp 500 thế giới

Thành tích vô địch giải ITF Men's Futures tại Thái Lan cuối tuần trước của Lý Hoàng Nam chưa được cập nhật, vì vậy trên bảng xếp hạng ATP mới nhất anh lại bị tụt 8 bậc xuống hạng 537.

Ngày 24-6, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam xuất sắc đánh bại tay vợt người Pháp Yannick Jankovits xếp trên mình 115 bậc ở trận chung kết, qua đó vô địch Giải quần vợt nhà nghề Thailand F3 Futures.

Trước thời điểm vô địch, Hoàng Nam xếp hạng 529 trên bảng xếp hạng đơn nam của Hiệp hội quần vợt nam nhà nghề thế giới (ATP). Và theo tính toán của VĐV 20 tuổi này, số điểm tích lũy nhờ vô địch đơn nam Thailand F3 Futures sẽ giúp anh vươn lên thứ hạng 457 ATP ở bảng xếp hạng mới.

Tuy nhiên theo bảng xếp hạng được công bố hôm nay 26-6, tay vợt của Việt Nam không tăng hạng, thậm chí còn tụt 8 hạng xuống vị trí 537.

Điểm thưởng từ chức vô địch Thailand F3 Futures sẽ giúp Lý Hoàng Nam trở thành tay vợt đầu tiên của Việt Nam lọt tốp 500 đơn nam thế giới vào tuần tới

Trao đổi chiều 26-6, Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam – Trưởng Bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Việt Cường cho biết: "Hoàng Nam vô địch gần với thời điểm bảng xếp hạng được công bố, nên ATP đã không kịp cập nhật. Tuy nhiên chắc chắn việc này phải được hoàn thành trong bảng xếp hạng tuần tới công bố vào ngày 3-7. Nếu không có gì thay đổi thì Hoàng Nam sẽ đứng vị trí 457 như VĐV này tính toán, ít nhất cũng chắc chắn nằm trong tốp 500 thế giới".

Như vậy, tuần tới quần vợt Việt Nam sẽ lần đầu tiên có một tay vợt lọt tốp 500 đơn nam thế giới.

Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Đoàn Việt Cường đánh giá: "Hai năm trở lại đây Hoàng Nam có bước thăng tiến liên tục trên bảng xếp hạng ATP, từ ngoài tốp 1.000 tới lọt tốp 500 thế giới, cho thấy sự tiến bộ nhanh và chắc chắn của tay vợt này. Đây cũng là niềm hy vọng vàng của quần vợt Việt Nam tại SEA Games 29 tới".

Ở khu vực Đông Nam Á hiện tại, Hoàng Nam chỉ đứng sau Christopher Rungkat (Indonesia, hạng 448 thế giới) về thứ hạng.

"Hoàng Nam chắc chắn sẽ nằm trong nhóm 3 hạt giống. Nếu chơi đúng phong độ, tận dụng tốt các yếu tố, Hoàng Nam có thể vô địch SEA Games tới. Hoặc chỉ HCB thôi cũng đã làm nên lịch sử rồi, vì đó sẽ là tấm HCB đơn nam đầu tiên của quần vợt Việt Nam tại SEA Games. Trước đó chúng ta mới chỉ có HCB đôi nữ tại SEA Games 1997", Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam chia sẻ.

Sau khi vô địch đơn nam giải F3 Futures Thái Lan, Lý Hoàng Nam sẽ sang Trung Quốc dự 3 giải liên tiếp trước khi về nước cuối tháng 7 để chuẩn bị cho SEA Games 29 khởi tranh vào tháng 8 tại Malaysia.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/tuan-toi-viet-nam-se-lan-dau-co-tay-vot-lot-top-500-the-gioi/732639.antd