Tuần tra, bắt quả tang vụ vận chuyển 56 kg pháo ở khu vực biên giới

Đêm khuya, Hồ A Khế (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) lái xe máy chở 40 hộp giấy chứa 56kg pháo hoa thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP), Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Vào lúc 0 giờ 30 ngày 6-4, Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Thuận, Công an xã Hướng Lộc (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tuần tra kiểm soát tại khu vực đường mòn thuộc thôn Thuận 3 (xã Thuận, huyện Hướng Hóa), phát hiện một người đàn ông đang lái xe máy BS: 74H1-296.11 chở 2 bao tải màu xanh, đang lưu thông theo đường mòn hướng từ bờ sông Sê Pôn lên có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Hồ A Khế cùng tang vật.

Tổ công tác liên ngành yêu cầu người đàn ông dừng xe để kiểm tra, phát hiện bên trong 2 bao tải có 40 hộp giấy có ký hiệu: CHONG KOL 36 C0833. Bên trong mỗi hộp đựng các ống hình trụ tròn được liên kết với nhau là pháo hoa nổ.

Qua đấu tranh, đối tượng Hồ A Khế (SN 1989, ngụ xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) khai nhận, chở thuê 56kg pháo nổ nói trên cho một người đàn ông không biết tên để lấy tiền công 1,2 triệu đồng. Số pháo này được vận chuyển từ Lào qua Việt Nam theo đường sông Sê Pôn.

Đồn Biên phòng Thuận cùng tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra, xử lý.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/bat-doi-tuong-van-chuyen-56kg-phao-o-khu-vuc-bien-gioi_145588.html