Tuần tra gặp… yêu ma!

Khoảng 16 giờ ngày 13-3, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Sơn Trà (Đà Nẵng) tuần tra trên tuyến đường Hồ Nghinh (đoạn qua P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy Attila BKS 43E1-028.78 có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng CSMT CAQ Sơn Trà tiến hành kiểm tra hành chính đối với người phụ nữ này thì phát hiện dưới bánh xe máy của cô ta có gì đó là lạ... Kiểm tra kỹ thì tổ TTKS CSMT CAQ Sơn Trà phát hiện đó là 2 gói ni-lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng.

Phạm Văn Thi, Nguyễn Văn Tèo và Phạm Thị Tuyết Nhung

Phạm Văn Thi, Nguyễn Văn Tèo và Phạm Thị Tuyết Nhung

Trước phát hiện bất ngờ này, người phụ nữ đi xe máy lúng túng khai nhận đó là ma túy đá, đồng thời khai tên là Phạm Thị Tuyết Nhung (1990, trú P. Phước Mỹ). Với tang vật rõ ràng, lực lượng CSMT CAQ Sơn Trà đã lập biên bản vi phạm quả tang đối với Nhung, thu giữ 2 gói ma túy đá trên và các tang vật có liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện Nhung dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Nhung khai nhận số ma túy trên là của Nguyễn Văn Tèo (1990, trú cùng với Nhung tại phòng trọ trên đường Nguyễn Đức An, P. Phước Mỹ). Nhung khai, do thiếu tiền sinh hoạt nhưng Tèo vẫn ráng “nhịn” đưa số ma túy đá kia cho Nhung để đi bán. Ngay trong đêm, Đội CSMT CAQ Sơn Trà đã đến địa chỉ mà Nhung khai nhận, tiến hành khám xét, thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Tèo (tên khác: Tâm, HKTT tại xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam).

Lúc này trong phòng trọ còn có Phạm Văn Thi (1986, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) là bạn của Tèo đến chơi. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi xách đỏ treo khá kín đáo trên gác có 14 gói ma túy đá. Bản thân Tèo khi xét nghiệm cũng dương tính với ma túy đá. Tiến hành làm rõ nhân thân của Thi, cơ quan CA xác định, Thi là người mua giúp Tèo ma túy đá. Trước đó, ngày 11-3, Tèo đã đưa cho Thi 1,6 triệu đồng mua “hàng” đem về phân thành 16 gói ma túy nhỏ để bán lại cho người nghiện kiếm lời.

Khoảng 16 giờ ngày 13-3, khi có người liên hệ với Nhung để hỏi mua ma túy thì Tèo đưa cho Nhung 2 gói nhỏ mang đi bán. Khi mang đến đoạn đường Hồ Nghinh và Võ Văn Kiệt để bán thì Nhung đã bị lực lượng CA bắt quả tang. Riêng Thi đã khai nhận số ma túy trên Thi mua tại khu vực bến xe Đà Nẵng “giúp” cặp đôi Nhung- Tèo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ qua điều tra thu thập được cùng lời khai nhận của Nhung, Tèo, Thi, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà xác định đây là hành vi mua bán trái phép chất ma nên tiến hành tạm giữ để tiếp tục làm rõ các đầu mối liên quan.

L.A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221835_tuan-tra-gap-yeu-ma-.aspx