Tuần tra liên hợp phòng chống tội phạm trên biên giới Lào Cai

Ngày 27-9, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới chung.

Đội tuần tra liên hợp tiến hành kiểm tra cột mốc 104. Ảnh: Trung Dũng

Đợt tuần tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới, cùng nhau duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới hai bên.

Để phục vụ cho tuần tra chung, mỗi bên đã thành lập 9 đội tuần tra và cử 4 đồng chí sĩ quan liên lạc tuần tra trong đội hình của nhau, tiến hành tuần tra từ mốc 87 (địa bàn xã Y Tý, huyện Bát Xát) đến khu vực mốc 167 (địa bàn xã Pha Long, huyện Mường Khương).

Hai bên tuần tra với quãng đường tuần tra hơn 400km. Trong quá trình tuần tra đã phát 1.800 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục cho 850 lượt cư dân biên giới; tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, đẩy mạnh quản lý biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên sông biên giới.

Hai bên tiến hành tổng kết công tác tuần tra và thông báo tình hình có liên quan trong tháng 9. Kết thúc buổi tuần tra hai bên đã ký kết biên bản tuần tra liên hợp lần thứ 9 năm 2018.

Buổi tuần tra thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng quản lý bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuan-tra-lien-hop-phong-chong-toi-pham-tren-bien-gioi-lao-cai/