Tuchel biến Chelsea thành cỗ máy đáng sợ

Không có chỗ dành cho tình cảm, bóng đá là một trò chơi rất tàn nhẫn và độc ác, không chờ đợi một ai cả. Và Thomas Tuchel hiểu rất rõ điều này.

Khi mùa giải của Chelsea dường như chẳng đi đến đâu dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard, ông chủ Roman Abramovich không ngần ngại bổ nhiệm người quản lý khác thay thế.

Và rồi, Tuchel xuất hiện. Chỉ trong vòng 100 ngày, chiến lược gia người Đức hoàn toàn thay đổi bộ mặt "The Blues".

Tuchel mát tay

Chelsea có thể kết thúc mùa giải này với tư cách là đội bóng số một châu Âu, vô địch FA Cup và xây chắc một vị trí trong top 4 Premier League. Không tệ chút nào khi xét tới vị trí của họ chỉ cách đây 3 tháng rưỡi.

Từ một đội bóng rệu rã, Tuchel biến Chelsea thành một tập thể gắn kết, không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tuchel lần lượt đánh bại những vị HLV sừng sỏ như Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Diego Simeone và Jose Mourinho.

Những gì diễn ra tới thời nay không hề đến một cách may mắn. Bằng chứng là ở "bài kiểm tra" trước thềm chung kết Champions League, Chelsea của Tuchel hạ gục Man City ở vòng 35 Premier League ngay trên thánh địa Etihad hôm 8/5, qua đó làm gián đoạn ngày đăng quang Premier League của đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Kể từ khi lên thay Lampard, Tuchel trải qua 25 trận đấu trên mọi mặt trận. Kết quả là không thể chê vào đâu được: 17 thắng, 6 hòa và chỉ 2 thất bại. Thành tích này rất đáng nể khi biết rằng, Chelsea để thua 5/10 trận đấu cuối cùng khi Lampard còn tại vị.

Hiếm có nhà quản lý nào đạt được tỷ lệ chiến thắng ấn tượng như vậy khi bắt đầu nhiệm kỳ của họ tại một câu lạc bộ nổi tiếng nhiều rắc rối như Chelsea. Chưa kể, Tuchel không hề có nhiều thời gian để chuẩn bị.

Thật vậy, Tuchel bắt tay vào công việc ngay khi nhận lời dẫn dắt Chelsea. Ông mạo hiểm sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 hoặc 3-4-1-2, khi nhận thấy những con người ở Stamford Bridge có thể phù hợp với triết lý đề ra.

Đó là một công thức thành công cho Chelsea. Kết quả liên tục đến, và vì vậy, Tuchel và đội ngũ huấn luyện của mình không cần phải loay hoay tìm kiếm một điều gì đó to tát, vốn có thể làm xáo trộn đội hình.

 Tuchel gặt hái thành công bước đầu tại Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Tuchel gặt hái thành công bước đầu tại Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Khác biệt của Tuchel

Thống kê đáng chú ý nhất là 18 trận giữ sạch lưới mà Chelsea có được trong 25 trận đã qua. Cứ như thể đó chẳng phải là hàng thủ vốn dễ bị tổn thương cũng với những con người quen thuộc, dưới thời Lampard mới đây thôi.

Họ chỉ thủng lưới 11 bàn tới nay và gần một nửa trong số đó đến trong cùng một trận đấu (thua West Brom 2-5). Tuchel sớm nhận ra nếu Chelsea có một hệ thống phòng ngự chắc chắn, phần còn lại đương nhiên sẽ hiệu quả.

Antonio Rudiger, người vốn bị Lampard đày ải trên ghế dự bị, lúc này trở thành cái tên không thể thay thế ở trung tâm hàng phòng ngự. Ở bán kết lượt về trước Real Madrid, Rudiger như một “bức tường thép” không thể xuyên phá.

Thiago Silva, ở tuổi 36, gặp phải không ít chấn thương nhưng thi đấu xuất sắc trước Real. Và sau rất nhiều năm khoác áo PSG, có lẽ hậu vệ người Brazil không bao giờ tưởng tượng được cuối cùng mình lại có cơ hội vô địch Champions League cùng Chelsea.

Nhưng không chỉ có Rudiger hay Silva, bởi Kurt Zouma và Edouard Mendy cũng đóng góp không nhỏ vào thành công của Chelsea. Cùng nhau, họ tạo nên một "The Blues" quá chắc chắn.

Quan trọng hơn cả, Tuchel đặt trọn niềm tin vào N’Golo Kante khi suýt chút nữa “gã quái vật” khu trung tuyến đã rời Stamford Bridge hồi đầu mùa. Màn trình diễn đỉnh cao ở 2 lượt trận trước Real cho thấy, Kante vẫn là điều gì đó khác biệt trong trận cầu đinh.

Ông Tuchel mạo hiểm thực hiện nhiều thay đổi cho Chelsea, và đã thành công. Ảnh: Getty.

Nhìn chung, Tuchel không hề sợ hãi với những quyết định của mình và gần như ông luôn chứng minh đó là lựa chọn đúng, cả trong việc quyết đoán sử dụng 2 hậu vệ cánh dâng cao. Reece James bên hành lang phải và Ben Chilwell ở phía đối diện là cặp đôi hoàn hảo.

Thế nhưng, khi cần kinh nghiệm để đối phó với những đối thủ cụ thể, Tuchel vẫn linh động trao cơ hội cho Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso. Điều đó đã xảy ra ở 2 trận liền, khi Chelsea thắng Real ở bán kết lượt về và Man City ở trận đấu vừa kết thúc.

Cuối cùng, trong khoảng 100 ngày trên cương vị thuyền trưởng Chelsea, Tuchel thể hiện được giá trị. Lần lượt những Guardiola, Zidane, Simeone, Mourinho hay Ancelotti đều là bại tướng của Tuchel.

Để làm được như vậy, hàng thủ Chelsea chỉ mới vào lưới nhặt bóng 2 lần. Đó là pha lập công của Karim Benzema trong trận lượt đi bán kết Champions League, và mới nhất là bàn thắng của Raheem Sterling.

Phải ngả mũ trước Tuchel khi ông vượt qua những HLV đáng kính trên. Đánh bại Man City của Guardiola ở bán kết FA Cup đòi hỏi một cách tiếp cận khác so với khi gặp Real của Zidane ở thể thức 2 lượt trận, nhưng sau cùng, kế hoạch tổng thể đã phát huy tác dụng.

Và rồi để chứng minh tài năng không phải đến từ may mắn, Tuchel một lần nữa hạ gục Guardiola tại Premier League. Khi giành chiến thắng trong những trận đấu lớn này, Tuchel từng bước khôi phục lại vị thế của Chelsea.

Họ không phải là đội bóng bất khả chiến bại nhưng có thể gần như thế ở thời điểm này. Đối thủ bắt đầu sợ hãi khi đụng độ đội bóng tây London.

Việc thường xuyên giành chiến thắng và giữ sạch lưới biến Chelsea thành một cỗ máy đáng gờm. Giờ thì với sự tự tin lên rất cao, rào cản duy nhất còn lại dành cho Tuchel là phải giành được một danh hiệu.

Song, điều đó hẳn đã nằm trong tính toán của Tuchel, với 2 trận chung kết FA Cup và Champions League ngay trước mắt.

'Mason Mount là một hiện tượng' Sau khi Chelsea loại Real ở bán kết Champions League, hai huyền thoại tuyển Anh là Michael Owen và Rio Ferdinand đều khen ngợi lứa cầu thủ trẻ của bóng đá xứ sương mù.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuchel-bien-chelsea-thanh-co-may-dang-so-post1213289.html