Tuchel cần làm gì để nâng cấp hàng công Chelsea?

HLV Thomas Tuchel đã giúp Chelsea trở nên chắc chắn hơn kể từ khi ông nhận chức. Nhưng hàng công của The Blues vẫn đang gặp khó trong khâu ghi bàn và dưới đây là những phương án có thể giúp Tuchel giải quyết vấn đề.

1. Dừng xoay vòng và tin tưởng vào Havertz

Havertz nên được tiếp tục tin tưởng đá số 9 ảo.

Kể từ khi đảm nhận ghế nóng tại Stamford Bridge, Tuchel gần như chưa bao giờ giữ nguyên đội hình xuất phát. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhiều khiến hàng công của Chelsea không có được sự ổn định.

Trong 2 trận gần nhất, Havertz là người được tin tưởng ở vị trí đá cao nhất trên hàng công. Anh tỏa sáng ở trận thắng Everton nhưng gây thất vọng ở trận hòa Leeds. Tuy nhiên, có lẽ Tuchel nên trao thêm niềm tin cho tài năng trẻ người Đức này để anh thực sự tìm lại phong độ đỉnh cao như thời còn khoác áo Bayer Leverkusen.

2. Để Hudson-Odoi đá gần trung tâm hơn

Hudson-Odoi thi đấu khá ấn tượng ở trận gặp Leeds.

Callum Hudson-Odoi thường được sử dụng như một wing-back trong sơ đồ 3-4-2-1 của Chelsea dưới thời Tuchel. Nhưng ở trận đấu với Leeds, anh đã được khuyến khích đã ở gần khu trung tâm hơn.

Tốc độ và sức mạnh của Hudson-Odoi đã gây ra nhiều nguy hiểm cho hàng thủ của Leeds. Dù chỉ có 11 phút trên sân nhưng anh cho thấy mình hoàn toàn có thể là con bài chiến thuật mới đầy hữu dụng. Tuchel có lẽ nên cho Hudson-Odoi ra sân ngay từ đầu ở trận đấu với Atletico.

3. Trao thêm cơ hội cho Giroud

Giroud có thể hữu dụng trước các đối thủ thi đấu lùi sâu.

Tiền đạo 34 tuổi hầu như không được Frank Lampard để mắt nhưng anh vẫn tỏ ra đầy hữu dụng mỗi khi được ra sân. Ở trận lượt đi, Giroud chính là người ghi bàn duy nhất bằng cú xe đạp chổng ngược để mang về lợi thế cực lớn cho Chelsea.

Havertz nên được sử dụng ở trận đấu lượt về với Atletico nhưng trong 5 trận đấu tiếp theo với các đối thủ yếu, Giroud nên được trọng dụng. Tiền đạo người Pháp là cơn ác mộng trong vòng cấm đối với những hàng phòng ngự lùi sâu ở Premier League.

4. Sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ

Chuyển sang sơ đồ 4-3-3 có thể là giải pháp tốt để Tuchel nâng cấp hàng công Chelsea.

Sau 11 trận dùng sơ đồ 3-4-2-1, Tuchel đã bất ngờ dùng 4-3-3 ở trận đấu với Leeds. Việc sử dụng một hàng thủ 4 người sẽ có thêm suất cho một tiền vệ tấn công khác ở trên sân và tăng thêm sức sáng tạo cho Chelsea.

The Blues đang có nhiều lựa chọn như Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi và Kai Havertz có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng tiền vệ. Điều này có thể giúp đội quân của Tuchel trở nên khó lường và mạo hiểm hơn trong 1/3 sân đối phương.

5. Dùng Alonso thay vì Chilwell

Chilwell đang sa sút và Alonso nên được tin tưởng hơn.

Marcos Alonso đã bị Lampard loại bỏ và chỉ được tin dùng trở lại dưới thời Tuchel. Anh liên tục có những màn trình diễn ấn tượng và cạnh tranh sòng phẳng với Ben Chilwell cho vị trí hậu vệ trái.

Chilwell đã không tạo ra nhiều ấn tượng trước Leeds và Alonso nên được trọng dụng ở trận đấu với Atletico. Tuchel có thể nghiên cứu sơ đồ 3 tiền đạo để cải thiện khả năng ghi bàn nhưng vai trò hậu vệ cánh trái cũng là tâm điểm mà ông không thể bỏ qua.

Theo Trung Nghĩa//Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tuchel-can-lam-gi-de-nang-cap-hang-cong-chelsea/20210317013607540