'Túi đồ nghề' và những vụ đột nhập cửa hàng mùa dịch

Ngày 10-4-2020, Cơ quan CSĐT CAQ3 (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Trần Thanh Tài (Khê, SN 1989, ngụ Q.Bình Thạnh) và Trần Quốc Dũng (SN 1996, trú H.Nhà Bè) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi 'trộm cắp tài sản'.

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 13-3, do đang cần tiền tiêu xài nên Tài rủ Dũng đi trộm tài sản. Khoảng 2 giờ 30 hôm sau, Tài điều khiển xe máy Spacy màu đen BS: 61F3-8356 đến nhà Dũng để cùng thực hiện kế hoạch. Trước khi đi, Dũng không quên mang theo túi đồ nghề chuyên phá khóa cửa gồm: 3 thanh sắt và 1 cây kéo bỏ vào cốp xe của Tài.

Cả hai rảo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 3 để thám thính tình hình. Khi đến trước tiệm trà sữa Toocha số 42 Trần Cao Vân, P6Q3, chúng cho xe chạy lên lề đường và bắt đầu lên phương án khi thấy cửa khóa rất dễ bẻ.

Theo dự tính, sau khi phá khóa cửa, chúng sẽ đột nhập lấy trộm tài sản. Quan sát xung quanh không có người, Dũng mở cốp xe lấy trong túi vải 1 cây sắt rồi tiến đến nạy khóa cửa. Hoàn thành thao tác trong chớp mắt, Dũng vào trong, còn Tài đứng bên ngoài cảnh giới. Sau đó, Dũng nhanh chóng lấy cây kéo tại cửa hàng cắt dây điện để lấy hộc đựng tiền để dưới máy tính tiền rồi mang ra đưa cho Tài giữ. Xong đâu đó, cả hai tẩu thoát.

Tại hẻm 66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 2 đối tượng đã phá hộp đựng tiền nhưng bên trong không có gì cả. Nghĩ bụng "thua keo này bày keo khác", cả hai thống nhất quay lại địa điểm trên để tiếp tục lục lọi tài sản. Cuối cùng, chúng lấy 1 máy tính tiền và 1 hộp đựng tiền khác.

Trở về vị trí cũ để kiểm tra, cả hai thấy bên trong có hơn 2,2 triệu đồng. Số tiền được chia đều cho cả hai. Còn cái máy tính tiền thì được 2 đối tượng mang bán cho người đàn ông thu mua đồ cũ tại ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai với giá 600 ngàn đồng và tiếp tục chia nhau.

Tang vật.

Tang vật.

Một tuần sau đó, cả hai lại hẹn nhau "lên đường". Cũng chọn thời điểm vào gần rạng sáng nhằm lúc người dân đang say ngủ, đường xá vắng vẻ, 2 đối tượng cũng phá khóa vào cửa hàng Hebe số 345 Sư Vạn Hạnh, P12Q10 để trộm 1 máy tính tiền, 1 máy tính bảng hiệu Samsung, 1 ĐTDĐ Nokia và 800 ngàn đồng. Nhưng chúng không ngờ khi đang lưu thông trên đường cùng "chiến lợi phẩm" thì bị Tổ tuần tra CAQ3 phát hiện, đưa về trụ sở làm rõ.

Nơi gây án

Tại đây, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, do vô công rỗi nghề lại muốn có tiền tiêu xài nên Tài - Dũng rủ nhau gây án. Mỗi lần cả hai có ý định đi trộm là Dũng mang theo túi đồ nghề để dễ bề hành động. Nếu Dũng chưa có tiền án, tiền sự thì Tài lại từng "vào tù, ra tội" tổng cộng 6 năm với 2 tội danh cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Sau khi chấp hành án phạt trở về với đời thường, Tài vẫn muốn quay trở lại con đường phạm tội, kiếm sống bằng hành vi bất hảo; đồng thời lôi kéo 1 thanh niên khác trở thành đồng phạm. Trước mắt, 2 đối tượng chỉ khai 2 vụ nói trên, hiện Cơ quan điều tra CAQ3 tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thiên Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tui-do-nghe-va-nhung-vu-dot-nhap-cua-hang_90826.html