Túng bấn, nhiều người bỏ nuôi thú cưng

Tại các quốc gia lớn như Mỹ hay Anh, số người đem thú cưng bỏ lại ở các trung tâm chăm sóc động vật đang tăng mạnh so với năm ngoái. Theo các tổ chức động vật Anh, hiện số thú cưng bị vứt bỏ lớn chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nguyên nhân chính là do sinh hoạt phí gia tăng, kể cả tiền thức ăn và phụ kiện cho chó, mèo, trong khi nhiều người mất việc làm hoặc gặp khó khăn trong trang trải cuộc sống. Phải đối mặt với khủng hoảng chi phí, nhiều chủ nhân đi đến quyết định bỏ mặc những vật nuôi trong gia đình.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tung-ban-nhieu-nguoi-bo-nuoi-thu-cung-49588.htm