Tưng bừng cuộc diễu hành bóng bay khổng lồ dịp lễ Tạ ơn ở Mỹ

Ngày 22-11, nhân dịp lễ Tạ ơn, cuộc diễu hành truyền thống Macy's Thanksgiving Day Parade lần thứ 92 đã diễn ra tại New York, Mỹ. Cuộc diễu hành thu hút hàng triệu người đến tham gia và chiêm ngưỡng.

 Trong ảnh, quả bóng hình chú hề Ronald nổi tiếng của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's đang diễu qua khu Central Park West. Ảnh: AP

Trong ảnh, quả bóng hình chú hề Ronald nổi tiếng của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's đang diễu qua khu Central Park West. Ảnh: AP

Nhân vật hoạt hình Pillsbury Doughboy đi qua khu Central Park South. Ảnh: Reuters

Một ban nhạc tham gia cuộc diễu hành kéo dài từ 9h đến 12h. Ảnh: Reuters

Một người hóa trang thành món trứng ốp la. Ảnh: AP

Nhân vật Son Goku trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "7 viên ngọc rồng". Ảnh: Reuters

Bóng khổng lồ của nhân vật Charlie Brown trong bộ truyện tranh "Peanuts". Ảnh: Reuters

Những chú hề vận đồ của lính cứu hỏa vẫy chào khán giả. Ảnh: Reuters

Khủng long Earl Sinclair trong phim "Dinosaurs" bất ngờ lộ diện giữa các tòa nhà cao tầng

Ông già tuyết vẫy chào từ đoàn diễu hành. Ảnh: Reuters

Cuộc diễu hành đặc biệt thu hút các khán giả nhí. Ảnh: Getty

Cậu bé Hudson Garber chăm chú theo dõi đoàn diễu hành tái hiện hình ảnh siêu nhân. Ảnh: AP

Các nhân vật trong bộ phim hài hoạt hình "Grinch" đi qua khu Central Park West. Ảnh: Reuters

Cảnh sát có vũ trang được bố trí để đảm bảo an ninh cho sự kiện. Ảnh: Reuters

Gió to và thời tiết lạnh buốt không cản được bước chân đoàn diễu hành bóng bay truyền thống dịp lễ Tạ ơn, Macy’s Thanksgiving Day Parade, tại New York, Mỹ. Đây là năm thứ 92 cuộc diễu hành này được tổ chức tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Có khoảng 3,5 triệu khán giả đổ xuống đường để chiêm ngưỡng và hòa mình vào không khí lễ hội. Ảnh: AP

Ngoài ra, lễ hội Macy’s Thanksgiving Day Parade năm nay còn có nhiều sự kiện giải trí quy tụ các ngôi sao ca nhạc hàng đầu như John Legend, Leona Lewis, Martina McBride, Rita Ora, Pentatonix and Diana Ross. Ảnh: Getty

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho hay nhiệt độ ở New York là 19 độ F (-7 độ C), khiến sự kiện năm nay trở thành cuộc diễu hành lễ Tạ ơn lạnh nhất trong lịch sử thành phố. Ảnh: Getty

Lễ Tạ ơn diễn ra vào ngày thứ năm của tuần thứ 4 tháng 11, năm nay rơi vào ngày 22/11, và kỳ nghỉ lễ của người Mỹ sẽ kéo dài đến hết tuần này. Ảnh: Getty

Thành phố New York khuyến cáo người dân đội thêm mũ, mang khăn ấm, găng tay và mặc nhiều quần áo để tránh bị tê cóng. Ảnh: Getty

Cuộc diễu hành được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Ảnh: Getty

để có thể kéo dài trong 3 tiếng, đi qua quãng đường 4 km ở khu trung tâm Manhattan. Ảnh: Getty

Năm nay, cuộc diễu hành Macy's quy tụ 8.000 người biểu diễn, trong đó có 1.100 hoạt náo viên với vũ công, hơn 1.000 anh hề, 16 đội diễu hành và biểu diễn. Trong khi đó, các nhà tổ chức đã mang đến tổng cộng 16 bóng bay khổng lồ. Ảnh: Getty

Cảnh sát New York đã thắt chặt an ninh bảo vệ cuộc diễn hành với việc bố trí xe tải hạng nặng, máy phát hiện phóng xạ, chó nghiệp vụ và hơn 3.000 nhân viên an ninh mang vũ khí. Ảnh: Reuters

Cuộc diễu hành ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa Macy's tổ chức tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Truyền thống này bắt đầu từ năm 1924, bị gián đoạn trong 3 năm từ 1942-1944 vì Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm 2018 đánh dấu cuộc diễu hành Macy's lần thứ 92. Ảnh: Reuters

Đây là cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn lâu đời thứ hai ở Mỹ, sau cuộc diễu hành ở Detroit. Từ năm 1952, cuộc diễu hành Macy's được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình NBC. Ảnh: Reuters

Chi Lê (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-tung-bung-cuoc-dieu-hanh-bong-bay-khong-lo-dip-le-ta-on-o-my/790953.antd