Tưng bừng Đại Nhạc hội ASEAN - Nhật Bản

Tối 28/7, Quỹ Giao lưu văn hóa Nhật Bản và Ngài Sugi Ryotaro - Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt, Việt - Nhật phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 'Đại Nhạc hội ASEAN - Nhật Bản'.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (thứ ba từ bên phải) và khách mời tham dự Đại Nhạc hội. (Ảnh: Trung Hiếu)

Chào mừng quan hệ đối tác Việt Nam - Nhật Bản và sự kiện Việt Nam sẽ là chủ tịch ASEAN năm 2020, Quỹ Giao lưu văn hóa Nhật Bản và Ngài Sugi Ryotaro - Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt, Việt - Nhật phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Đại Nhạc hội ASEAN - Nhật Bản”.

Chương trình “Đại Nhạc hội ASEAN - Nhật Bản” với chủ đề “Ước nguyện hòa bình” nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa của các dân tộc được tổ chức vào tối 28/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tham dự Chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norikazu Suzuki; Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản Hiroyasu Ando; và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda.

Đây là một trong những hoạt động do phía Nhật Bản đề xuất để triển khai sáng kiến “Ngày ASEAN - Nhật Bản” do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nêu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 21 (Singapore, tháng 11/2018). Sự kiện này là dấu ấn hợp tác văn hóa ngoại giao quan trọng giữa Nhật Bản với Việt Nam nói riêng và Nhật Bản với cộng đồng các nước ASEAN nói chung.

Toàn cảnh sân khấu Đại Nhạc hội. (Ảnh: Trung Hiếu)

“Đại Nhạc hội ASEAN - Nhật Bản” được đầu tư dàn dựng hoành tráng, có sự tham gia của các ca sĩ đến từ Nhật Bản và 6 nước ASEAN (gồm Brunei, Indonesia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) qua đó thể hiện một cộng đồng ASEAN trẻ trung năng động và mối quan hệ “đối tác từ trái tim đến trái tim” giữa Nhật Bản và ASEAN.

Các khán giả đã được thưởng thức các tiết mục biểu diễn âm nhạc hấp dẫn, sôi động, và truyền tải được bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại Nhạc hội:

Tiết mục biểu diễn sôi động của các nghệ sĩ Nhật Bản. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tiết mục song ca nam của các nghệ sĩ Myanmar. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tiết mục biểu diễn của nữ ca sĩ Đông Nhi. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các nghệ sĩ ASEAN và Nhật Bản giao lưu trên sân khấu. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tung-bung-dai-nhac-hoi-asean-nhat-ban-98371.html