Tưng bừng đầu xuân với hội thi chẻ đá mồ côi ở Quảng Trị

Hội thi chẻ đá mồ côi không chỉ tạo nên không khí vui vẻ, đoàn kết mà còn góp phần khích lệ tinh thần lao động hăng say của người dân trên địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) trong dịp đầu năm mới Canh Tý 2020.

Ngày 30/1 (mồng 6 Tết Canh Tý), UBND xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức "Hội thi chẻ đá". Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên vào mỗi dịp đầu năm mới nhằm trao đổi kinh nghiệm đồng thời phát huy thương hiệu "đá viên" của địa phương.

Ngày 30/1 (mồng 6 Tết Canh Tý), UBND xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức "Hội thi chẻ đá". Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên vào mỗi dịp đầu năm mới nhằm trao đổi kinh nghiệm đồng thời phát huy thương hiệu "đá viên" của địa phương.

Theo tìm hiểu, Gio Linh là địa phương có nhiều tảng đá to thường gọi là "đá mồ côi". Tận dụng nguồn tài nguyên này, người dân từ lâu đã tìm cách chẻ nhỏ chế tác thành các nông cụ phục vụ sản xuất, biến chúng thành vật liệu xây dựng,... Sau này, đây cũng trở thành một nghề được nhiều người chọn làm kế sinh nhai.

Năm nay hội thi có 6 đội là các thôn trong xã Gio Hòa. Theo thể lệ cuộc thi, ban tổ chức chọn ra những tảng đá tầm 4-5 người ôm, mỗi đội có 2 thành viên sẽ chẻ tảng đá lớn này thành những viên đá nhỏ vuông thành sắc cạnh, kích thước 10x18x26 cm.

Trong một giờ đồng hồ, đội nào chẻ được nhiều viên đá theo đúng với yêu cầu nhất sẽ là đội giành chiến thắng.

Các bước chẻ đá được làm hoàn toàn bằng thủ công với dụng cụ hết sức đơn giản như búa, ve, đục,...

Ban đầu các đội dùng ve đục ba lỗ nhỏ, gắn ba nọc sắt chêm vào lỗ rồi dùng búa tạ để gõ mạnh cho viên đá lớn vỡ làm đôi. Công việc này đòi hỏi những người phải có sức khỏe.

Sau khi chẻ làm 2, viên đá được người thợ đo đạc theo đúng kích thước rồi tiếp tục chẻ nhỏ ra làm 4, làm 8. Công việc này đòi hỏi sự khéo léo của người thợ, bởi chỉ cần không cẩn thận viên đá sẽ bị nứt toác, hư hỏng.

Không cần máy móc, viên đá tảng được những người thợ chẻ làm thành những viên nhỏ vuông thành, sắc cạnh.

Những viên đá thành phẩm được ban giám khảo chấm điểm rất kỹ càng, đây phải là những viên vuông vắn nhất, đẹp nhất, kích thước phải đúng với yêu cầu đưa ra.

Được biết, hiện xã Gio Hòa có khoảng 60% hộ dân làm nghề chẻ đá. Hội thi chẻ đá mồ côi không chỉ tạo nên không khí vui vẻ, đoàn kết mà còn góp phần khích lệ tinh thần lao động hăng say của người dân trên địa bàn trong dịp đầu năm mới Canh Tý 2020.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tung-bung-dau-xuan-voi-hoi-thi-che-da-mo-coi-o-quang-tri-20200130164959359.htm