Tưng bừng hội đua trải nối dài những ngày Xuân xứ Huế

Đây là hội đua trải lớn nhất xứ Huế từ trước đến nay, được tổ chức tại sông Vực phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) như một thông lệ hàng năm cầu cho quê hương bình yên, mưa thuận gió hòa, thắt chặt tình làng nghĩa xóm gần xa, tạo động lực tốt cho một năm mới lao động sản xuất hăng say, cần cù, hiệu quả.

Hội đua trải hấp dẫn, tưng bừng và có số CĐV nhiều nhất từ trước đến nay tại TT-Huế

Hội đua trải hấp dẫn, tưng bừng và có số CĐV nhiều nhất từ trước đến nay tại TT-Huế

Ngày 13/2, nhằm mồng 9 tháng Giêng Kỷ Hợi 2019, tại sông Vực trước di tích miếu Bà Hồ thuộc ranh giới hai phường Thủy Châu - Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) diễn ra hội đua trãi thường niên chào mừng năm mới, do UBND thị xã Hương Thủy tổ chức, quy tụ 350 VĐV của 10 đội đua đến từ các xã, phường trên địa bàn thị xã tham gia tranh tài và thu hút gần 5.000 lượt cổ động viên là dân địa phương, du khách thập phương đến cổ vũ, tận mắt chứng kiến những màn tranh tài gay cấn kéo dài từ sáng sớm đến xế chiều 13/2.

Cầm tay chèo xuất phát

Quyết liệt ngay sau tiếng trống lệnh

Tranh tài gay cấn

Hội đua trải tổ chức trên sông Vực, trước miếu Bà Hồ, với phong cảnh sông nước hữu tình, không đơn thuần là hoạt động văn hóa thể thao đầu năm mới nhằm khích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, mà còn nhắc cho các lớp hậu thế luôn nhớ về những bậc tiền nhân một thuở đi khai ấp lập làng trong hành trình mở cõi, nêu cao tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Được biết, miếu Bà Hồ là nơi từng được các vua quan triều Nguyễn đến thưởng ngoạn, dừng chân hành lễ trước khi vào rừng thực hiện nghi thức săn bắn đầu năm. Đây cũng là nơi dân địa phương thường tổ chức các hoạt động tâm linh cầu cho mưa thuận gió hòa, khi có mưa to sau đợt hạn hán nặng thì tổ chức hội đua nhằm ý nghĩa tạ ơn trời đất…

Những cú lộn về ngoan mục giữa đoạn sông hẹp

Sự cố trên đường đua nhưng quyết không bỏ cuộc

Khán giả đông đặc bờ sông Vực

Trong hơn một buổi tranh tài sôi nổi, quyết liệt, 350 VĐV thuộc 10 đội đua tham gia Hội đua trãi sông Vực 2019 đã trải qua 10 độ (vòng) đua, gồm 1 độ cúng, 8 độ tiền và 1 độ phá. Trong đó, độ cúng và độ phá thi đấu theo thể thức “3 vòng 6 tráo”, độ tiền thi đấu “2 vòng 4 tráo”.

Về đích

Trao thưởng cho những đội giành chiến thắng

Kết quả, giải “tam thắng” thuộc về đội Thủy Phù, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội Thủy Lương, 2 giải Nhì, Ba lần lượt thuộc về các đội Thủy Phù và Thủy Bằng.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tung-bung-hoi-dua-trai-noi-dai-nhung-ngay-xuan-xu-hue-1377161.tpo