Tưng bừng Hội thi tuyên truyền lưu động 'Về với Điện Biên' tại Yên Bái

Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tối 28/3, tại Quảng trường 19/8, Km5, thành phố Yên Bái, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động với chủ đề 'Về với Điện Biên'.

>> Yên Bái tham gia 5 tiết mục tại Hội thi tuyên truyền lưu động

Dự Hội thi tại thành phố Yên Bái có các đồng chí: Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Vĩnh Long, Đắk Lắk.

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Yên Bái có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quân sự, là khu đệm giữa hậu phương và mặt trận Điện Biên Phủ. Sau chiến dịch giải phóng Nghĩa Lộ tháng 10 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, Đảng bộ và quân dân tỉnh Yên Bái được giao nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng vô cùng vinh quang, đó là mở các tuyến đường huyết mạch từ hậu phương ra tiền tuyến, qua các địa danh đã đi vào lịch sử (bến phà Hiên, đèo Lũng Lô, ngă ba Cò Nòi...) với tổng chiều dài 188km.

Những đóng góp của quân và dân các dân tộc tỉnh Yên Bái với chiến dịch Điện Biên Phủ là rất to lớn. Tại thành phố Yên Bái, bến Âu Lâu lịch sử đã góp phần quan trọng trong việc vận chuyển cán bộ, bộ đội, dân công, lương thực và vũ khí phục vụ các chiến dịch lớn, mở đường đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hướng tới kỷ niệm 70 Ngày chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ, Yên Bái đã được Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lựa chọn là một trong số các điểm biểu diễn lưu động trên hành trình về với Điện Biên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng các đại biểu dự Hội thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh tặng hoa các đội tham gia Hội thi tại thành phố Yên Bái.

Hội thi tuyên truyền lưu động diễn ra từ ngày 26/3 đến hết ngày 2/4 với sự tham gia của 37 đoàn đại diện cho 37 tỉnh, thành phố của cả nước. Tại thành phố Yên Bái, 130 tuyên truyền viên lưu động các đoàn: Đồng Nai, Đắc Lắc, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc và Yên Bái đã đem đến cho khán giả các tiết mục đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, những chiến công vang dội của quân và dân ta trong chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc… Qua hoạt động này tiếp tục khẳng định ý chí to lớn và sâu sắc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại.

Cũng trong tối nay - 28/3, Hội thi tại trung tâm huyện Yên Bình là các đoàn tuyên truyền lưu động của 6 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bình Phước, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Ngãi, Tiền Giang và tại trung tâm huyện Văn Yên là 6 đoàn của các tỉnh Thanh Hóa, An Giang, Đà Nẵng, Kon Tum, Lai Châu, Phú Thọ.

Tại các địa điểm tổ chức Hội thi, các đoàn tuyên truyền lưu động đã biểu diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc ấn tượng để lại nhiều cảm xúc cho du khách và nhân dân trên địa bàn.

Qua Hội thi đã bày tỏ tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng; ca ngợi những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc trong 70 năm qua. Đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phấn đấu đưa Yên Bái cùng các địa phương trong cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Tiết mục hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của đoàn Vĩnh Phúc.

Đông đảo người dân thành phố Yên Bái tới xem và cổ vũ.

Tiết mục Âm vang hồn chiêng đến từ tỉnh Đắc Lắc.

Liên khúc Hát về Tây Bắc của đoàn Vĩnh Long.

Tiết mục Điện Biên chiến công vang vọng mãi của đoàn Yên Bái.

Minh Huyền - Bùi Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/254/320430/tung-bung-hoi-thi-tuyen-truyen-luu-dong-ve-voi-dien-bien-tai-yen-bai.aspx