Tưng bừng Hội vật tự do mừng Quốc khánh

Những ngày qua, tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn đã diễn ra Hội vật tự do mừng Quốc khánh, thu hút đông đảo người chơi và người xem trong vùng.

Một pha vật hấp dẫn. Clip: Huy Thư

Nam Đàn vốn là cái nôi của vật truyền thống ở xứ Nghệ. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Vua Mai, Tết Độc lập... các địa phương thường tổ chức hội vật, thu hút đông đảo các đấu vật trong huyện về tham gia tranh tài. Ảnh: Huy Thư

Nam Đàn vốn là cái nôi của vật truyền thống ở xứ Nghệ. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Vua Mai, Tết Độc lập... các địa phương thường tổ chức hội vật, thu hút đông đảo các đấu vật trong huyện về tham gia tranh tài. Ảnh: Huy Thư

Các xã Nam Thanh, Nam Anh, Nam Nghĩa, Vân Diên, Hùng Tiến… là những địa phương có phong trào vật sôi nổi. Trên các sới vật, các đô vật dường như trổ hết ngón nghề mà mình có, tạo nên không khí thi đấu kịch liệt, hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư

Rất nhiều đô vật thiếu nhi cũng tham gia tranh tài. Ảnh: Huy Thư

Các đô vật trên sới linh động chớp thời cơ để quật ngã đối phương. Ảnh: Huy Thư

Rất đông khán giả là trẻ em theo dõi quanh sới vật. Đây cũng là dịp để các địa phương "truyền lửa" nhằm giúp môn vật quần chúng ngày càng lan tỏa hơn. Ảnh: Huy Thư

Các chiêu thức mạnh mẽ ép đối phương vào tình huống "lấm lưng trắng bụng". Ảnh: Huy Thư

Mỗi hiệp vật là những khoảnh khắc căng thẳng đầy kịch tính. Ảnh: Huy Thư

Nhấc bổng đối phương là cách nhanh nhất để kết thúc hiệp vật trong chiến thắng. Ảnh: Huy Thư

Hoặc cầm cự, chờ thời cơ để làm đối phương lấm lưng trắng bụng. Ảnh: Huy Thư

Hội vật ở Vân Diên không chỉ thể hiện tinh thần thượng võ của một vùng quê có bề dày truyền thống mà còn đem lại không khí vui tươi, sôi động cho người dân địa phương trong ngày Quốc khánh.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tung-bung-hoi-vat-tu-do-mung-quoc-khanh-213089.html