Tưng bừng lễ hội âm nhạc-nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội

Với chủ đề 'Con đường đồng hành,' lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 2-3/12 tại phố Trần Văn Lai, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điệu múa Nongak phản ánh đời sống văn hóa nông thôn Hàn Quốc. (Ảnh: KTO)

Điệu múa Nongak (nông nhạc) truyền thống của “xứ sở kim chi” sẽ là một trong những điểm nhấn của Lễ hội “Con đường văn hóa hữu nghị Việt-Hàn” năm nay.

Với chủ đề “Con đường đồng hành,” lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 2-3/12 tại phố Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình-Sông Đà, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 21/11, đơn vị tổ chức Hiệp hội Người Hàn tại Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.

Theo đó, Nongak là điệu múa kết hợp các nhạc cụ hơi truyền thống cùng với dàn nhạc gõ, một nghệ thuật trình diễn tiêu biểu của Hàn Quốc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện cho nhân loại năm 2014.

Trong một nhóm múa Nongak, người chơi trống giữ vị trí trung tâm, theo sau là các vũ công với những động tác nhào lộn đồng đều.

Những người biểu diễn Nongak mặc trang phục sặc sỡ, thực hiện các nghi thức nhảy múa để bày tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên, các vị thần làng và thần nông nghiệp, xua đuổi ma quỷ, cầu may mắn và mùa màng bội thu.

Bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hiệp hội Người Hàn tại Hà Nội phát biểu tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh Nongak, công chúng sẽ được thưởng thức nghệ thuật múa trống độc đáo của Hàn Quốc (Samulnori) hay còn được gọi là “trò chơi tứ vật.” Chỉ với 4 loại nhạc cụ thô sơ, Samulnori đã tạo nên nhiều nhịp điệu mang âm hưởng dân gian, miêu tả trọn vẹn đời sống nông nghiệp thời Joseon (1392-1910) của người dân Hàn Quốc.

Bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hiệp hội Người Hàn tại Hà Nội cho hay Samulnori và Nongak có nhịp điệu mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, mang bản sắc văn hóa Hàn Quốc. Đó chính là lý do Ban tổ chức lựa chọn hai loại hình nghệ thuật này để giới thiệu đến công chúng Việt Nam.

Dự kiến sự kiện năm nay có khoảng 100 gian hàng, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, trưng bày sản phẩm đặc sắc, quảng bá hình ảnh cơ quan, doanh nghiệp Việt-Hàn. Một số gian hàng lớn có thể kể đến là: Đại sứ quán Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Woori Bank, Samsung…

Vào ngày 2/12, lễ khai mạc sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật V-pop và K-pop với các ca sỹ trẻ đang được yêu thích như: Hoàng Tôn, Liz Kim Cương. Phía Hàn Quốc sẽ mang tới các tiết mục âm nhạc dân gian truyền thống từ các nhóm biểu diễn Chuncheon nongak, Hanaesori, nhóm nhạc cổ điển Pilgrim và Lieblings.

Nữ ca sỹ huyền thoại Wax sẽ sang Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: BTC)

Ngày thứ hai của sự kiện sẽ có màn trình diễn của nhóm nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc, nhóm nhảy b-boy Hàn Quốc và đặc biệt là “ca sỹ huyền thoại” Wax. Nữ ca sỹ sinh năm 1971 từng nhiều lần giành Giải thưởng Âm nhạc Châu Á Mnet. Các ca khúc của cô rất thịnh hành tại Hàn Quốc.

Theo bà Chang Eun Sook, suốt bao năm qua, giọng ca mộc mạc của cô đã khiến biết bao con tim thổn thức. Nữ ca sỹ huyền thoại của Hàn Quốc sẽ mang đến những bản nhạc khơi dậy hoài niệm và ký ức đẹp. Đây là món quà Ban tổ chức dành tặng cho cộng đồng người Hàn đang sinh sống tại Hà Nội.

Ngoài ra, vào cuối sự kiện hàng ngày sẽ có chương trình bốc thăm may mắn với các phần thưởng hấp dẫn dành cho các khán giả tham gia sự kiện.

Các nghệ sỹ tham gia chương trình. (Ảnh: BTC)

Ban tổ chức mong muốn chương trình sẽ trở thành một sự kiện văn hóa nổi tiếng mang ý nghĩa biểu tượng cho sự hòa hợp giữa hai quốc gia, thúc đẩy sự phát triển của “khu phố người Hàn tại Hà Nội.” Ban tổ chức cũng kỳ vọng sự kiện “Con đường văn hóa hữu nghị Việt-Hàn” sẽ trở thành địa điểm du lịch cho cả du khách Hàn Quốc và du khách Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, để người dân hai nước có dịp giao lưu văn hóa, kết nối tình bạn thông qua các hoạt động văn hóa.

Năm 2022, Lễ hội hội “Con đường văn hóa hữu nghị Việt-Hàn” thu hút hơn 150 nghìn lượt người tham dự./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tung-bung-le-hoi-am-nhac-nghe-thuat-truyen-thong-han-quoc-tai-thu-do-ha-noi-post909069.vnp