Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang

Ngày 8-10, tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình tỉnh An Giang lần thứ 25 nhân dịp Lễ hội Sene Dolta năm 2018.

Các đôi bò tranh tài quyết liệt tại Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2018. Ảnh: Hồng Bỉnh Hiếu

Lễ hội năm nay có 64 đôi bò tham gia thi đấu, đến từ các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và 3 huyện: Hòn Đất, Giang Thành, Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang).

Các “đấu thủ” thi đấu từng cặp theo thể thức loại trực tiếp, gồm 1 vòng hô và 1 vòng thả (chạy biểu diễn và chạy nước rút), chọn đội thắng đi tiếp vào vòng trong.

Sau 1 ngày tranh tài quyết liệt và kịch tính, đôi bò mang số 09 của ông Nguyễn Thành Tài (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đôi bò mang số 40 của ông Ngô Văn Cước (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên) và giải Ba thuộc về đôi bò mang số 24 của ông Chau Chanh Ra (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên). Giải người điều khiển bò xuất sắc nhất thuộc về ông Nguyễn Thành Tài.

Lễ hội đua bò Bảy Núi là hoạt động thể thao cổ truyền độc đáo của đồng bào Khmer An Giang có từ lâu đời, được tổ chức luân phiên tại hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn vào dịp Lễ Sene Dolta hàng năm, thu hút hàng chục ngàn lượt người xem từ nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng du khách trong và ngoài nước.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tung-bung-le-hoi-dua-bo-bay-nui-an-giang/