Tưng bừng Lễ hội Katê Bình Thuận năm 2023

Những ngày này, Lễ hội Katê Bình Thuận năm 2023 của đồng bào Chăm đang diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động đặc sắc.

Lễ hội Katê được tổ chức vào tháng 7 theo lịch Chăm, tương đương với tháng 10 dương lịch, là lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm, với ý nghĩa tưởng nhớ các vị thần, tổ tiên, những vị anh hùng có công với dân tộc, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng thuận lợi.

Katê năm 2023 của người Chăm tại Bình Thuận được tổ chức với đầy đủ nghi thức truyền thống như: Lễ thỉnh và rước y trang nữ Thần Pô Sah Inư lên tháp chính, lễ mở cửa đền, tháp, lễ tắm bệ thờ Linga-Yoni, lễ mặc y phục cho tượng thần, đại lễ Ka-tê trước tháp chính. Phần hội có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm bản sắc văn hóa Chăm.

Nhân dịp lễ hội Katê, tại Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm, Quốc lộ 1A, thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc do Bảo tàng tỉnh Bình Thuận tổ chức gồm: Khai mạc các loại hình văn hóa dân gian Chăm như trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, làm bánh truyền thống của người Chăm, thi viết chữ Chăm; tiếp nhận hiện vật hiến tặng từ các nhà sưu tầm cổ vật, hiện vật văn hóa trong và ngoài tỉnh; khai trương không gian trưng bày chuyên đề cổ vật trang sức Chăm và các dân tộc cùng ngữ hệ tại Tây Nguyên của nhà sưu tầm Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1977, đến từ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về Lễ hội Katê năm 2023 của đồng bào Chăm tại tỉnh Bình Thuận.

Không khí Lễ hội Katê Bình Thuận tại tháp Po Sah Inư.

Đám rước lên tháp Po Sah Inư.

Phụ nữ Chăm tái hiện nghề làm gốm truyền thống.

Thi viết chữ Chăm.

Không gian trưng bày cổ vật trang sức Chăm và các dân tộc cùng ngữ hệ tại Tây Nguyên.

Trình diễn nghề dệt thổ cẩm Chăm.

VŨ ĐÌNH ĐÔNG và Bảo tàng tỉnh Bình Thuận (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/tung-bung-le-hoi-kate-binh-thuan-nam-2023-747604