Tưng bừng Liên hoan Ẩm thực quốc tế lần thứ VI

Đến hẹn lại lên, năm nay Liên hoan Ẩm thực quốc tế lần thứ VI chào đón Năm mới được tổ chức ngày 9/12 - ngày đầu đông tại Khu đoàn ngoại giao đoàn, Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của hơn 130 gian hàng đến từ các cơ quan đại diện quốc tế, văn phòng giao lưu văn hóa, các đơn vị của Bộ Ngoại giao cũng như các tỉnh/thành trên cả nước.

Đến dự sự kiện có Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh; bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga và đông đảo đoàn ngoại giao, cán bộ ngoại giao và nhân dân Hà Nội đã tham dự Liên hoan.

Bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chia sẻ, mọi người hội ngộ tại đây không chỉ thưởng thức nét đẹp, tinh hoa của các nền văn hóa, mà còn mong đợi gặp gỡ bạn bè, hàn huyên với bạn tri kỷ, để những cán bộ làm công tác đối ngoại gần nhau hơn, gắn kết hơn với người dân.

Đặc biệt, sự kiện càng trở nên có ý nghĩa khi gắn liền với hoạt động từ thiện, chung tay đem lại những niềm vui nhỏ đến những trẻ mồ côi, những người khuyết tật và những gia đình có hoàn cảnh khó khắn.

Ban Tổ chức trao quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu.

Trong 5 năm qua, Quỹ từ thiện của Liên hoan Ẩm thực quốc tế đã tiếp nhận 1,813 tỷ đồng và đã tổ chức trao tặng những món quà thiết thực cho 20 chương trình từ thiện để hỗ trợ các cháu trường tiểu học vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó, trung tâm chăm sóc người già, chị em phụ nữ nghèo...

Ban Tổ chức đã trao nhiều suất quà cho trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Trung tâm Vì ngày mai.

Năm nay, tại Gian hàng Nam Bộ đã tổ chức cuộc thi Master Chef of South.

Liên hoan Ẩm thực là cơ hội tuyệt vời để các Đại sứ quán ở Việt Nam giới thiệu và quảng bá tinh hoa văn hóa của đất nước tới người dân Hà Nội và bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để các nước cùng giao lưu và trao đổi văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia.

Gian ẩm thực của Báo Thế giới & Việt Nam.

Không khí ngày Xuân tại gian ẩm thực của Cục Quản trị Tài vụ.

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tung-bung-lien-hoan-am-thuc-quoc-te-lan-thu-vi-83197.html