Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình

Tối ngày 16/11, Ủy ban MTTQ phường Giảng Võ (quận Ba Đình, TP Hà Nội) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tới dự Ngày hội có nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; nguyên bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn; Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng; Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến, các lãnh đạo quận Ba Đình cùng Nhân dân phường Giảng Võ.

Các đại biểu tới dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc quận Ba Đình.

Chủ tịch UB MTTQ phường Giảng Võ Chu Xuân Thịnh cho biết, cùng với quá trình phát triển của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ đã đồng hành với Chính quyền trong công cuộc đổi mới xây dựng Phường Giảng Võ phát triển toàn diện với nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”, “Nếp sống văn hóa trong việc tổ chức cưới, tang, lễ hội”, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đóng góp công sức xây dựng phường Giảng Võ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những năm qua, tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư phường Giảng Võ đa dạng, phong phú với tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Địa bàn dân cư, tổ dân phố tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 04 của UBND TP về tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, phong trào đã thực sự đi vào nề nếp, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp trong toàn phường. Việc xây dựng nếp sống văn hóa ở tổ dân phố có nhiều tiến bộ, cưới xin ma chay, lễ hội được tổ chức theo đúng quy chế, quy ước, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các phong trào thi đua yêu nước.

Trong năm 2022, Đảng ủy, chính quyền, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường đã phối hợp với địa bàn dân cư, cùng với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho 1 hộ gia đình thờ cúng liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí là 75 triệu đồng. Tổ chức tặng quà, trợ cấp khó khăn đột xuất cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp đỡ đầu trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập. Qua những việc làm thiết thực trên đã phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn “Đền ơn đáp nghĩa” tương thân tương ái của dân tộc ta, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến nhấn mạnh: Kỷ niệm 92 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta có dịp ôn lại truyền thống để tiếp tục khẳng định đường lối Cách mạng đúng đắn của Đảng, sức mạnh vô cùng to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng phường Giảng Võ, quận Ba Đình ổn định bình yên, ngày càng văn minh hiện đại, là nơi đáng sống, khẳng định vị thế địa bàn trung tâm trái tim cả nước.

Tiếp tục bồi đắp truyền thống, giữ vững và phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, xây dựng địa bàn văn hóa, văn minh, vững mạnh, phát huy tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái, duy trì không khí ấm tình trong cộng đồng. Phát huy những nét đẹp bản sắc văn hóa "Thập tam trại" của Ba Đình. Cán bộ đảng viên gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, tuân thủ pháp luật, duy trì sáng xanh sạch đẹp, văn minh thanh lịch từ nhà ra phố.

Từ thực tiễn phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, nhiều cá nhân điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả vươn lên vượt qua khó khăn trong phòng chống dịch covid-19, ổn định đời sống an sinh xã hội và từng bước hỗ trợ phát triển kính tế, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình:

Lãnh đạo phường Giảng Võ trao 50.000.000đ hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết năm 2022.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tặng qua cho 5 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đỗ Đình Hồng tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình vượt khó vươn lên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu, các gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Giảng Võ.

Duy Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tung-bung-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-o-phuong-giang-vo-quan-ba-dinh.html