Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến chung vui cùng cán bộ, nhân dân các địa phương trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà người có uy tín xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. Ảnh: CTV

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà người có uy tín xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. Ảnh: CTV

Coi trọng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam

Ngày 11-11, tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk - một khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của chính quyền địa phương; đồng thời nhấn mạnh, xã Dur Kmăl có bước phát triển và đạt được những thành tích to lớn như ngày hôm nay là nhờ tinh thần đoàn kết, ý thức vươn lên không ngừng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để các địa phương phát triển và mong muốn chính quyền và nhân dân xã Dur Kmăl tiếp tục triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng và Nhà nước tặng quà cho 7 thôn, buôn và 20 hộ dân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào ngày 10-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, những ngày này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đều xuống với dân “để nghe người dân nói, để xem đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn ra sao”.

Thủ tướng cho rằng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa lớn lao, là hoạt động thiết thực để tránh bệnh quan liêu, xa dân mà một bộ phận cán bộ mắc phải. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể... tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, yếu kém để làm cho dân yêu, dân tin và chung sức xây dựng quê hương, đất nước...

Không ngừng nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân

Ngày 11-11, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Ẻn, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trò chuyện với người dân, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, cơ sở hạ tầng ở địa phương được đầu tư khang trang, giao thông thuận lợi, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Để phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu cán bộ, đảng viên xã Kim Bình, khu dân cư Đồng Ẻn luôn gương mẫu đi đầu, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, huy động sức mạnh nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua những khó khăn, xây dựng Kim Bình trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bày tỏ vui mừng khi tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Cách đây hơn 15 năm, theo sáng kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức vào ngày 18-11 hằng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đồng thời, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của nhân dân xã Ba Vì, dù điều kiện khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng đã nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận xã Ba Vì tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở địa phương.

Trong dịp này, các đồng chí: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tới chung vui cùng nhân dân tại một số địa phương trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

PV-CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tung-bung-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc/