Tưng bừng 'Ngày hội nhãn Sông Mã 2018'

Ngày 28/7, UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức 'Ngày hội nhãn Sơn La' – khởi đầu vụ thu hoạch nhãn năm 2018.

Ông Vi Đức Thọ, Bí thư huyện ủy Sông Mã cho biết, toàn địa phương có gần 34.000 hộ trồng nhãn tại 19 xã, thị trấn, tổng diện tích hơn 6.000ha. Sản lượng nhãn nưm 2018 dự kiến khoảng 40.000 tấn quả tươi, trong khi toàn tỉnh là 62.000 tấn

Cây nhãn ở Sông Mã được cải tạo, ghép giữa gốc nhãn dại và nhãn Hưng Yên. Sau 3 năm, cây nhãn bắt đầu cho bói quả. Sau vài năm, cây sẽ cho năng suất ổn định, đột biết có những cây cho thu 5 – 6 tạ quả tươi/vụ

Từ vụ nhãn 2017 trở về trước, đầu ra của quả nhãn Sông Mã cũng như tỉnh Sơn La nói chung hầu như phụ thuộc vào thương lái. Đầu ra kém ổn định, giá cả phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người trồng và thương lái

Tuy nhiên, từ vụ nhãn 2018, UBND tỉnh Sơn La sẽ giao cho Trung tâm xúc tiến đầu tư (Sở KH-ĐT Sơn La) chủ trì, làm đầu mối điều tiết thị trường

Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Sơn La sẽ xuất khẩu quả nhãn sang các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Nhật Bản và Trung Quốc

Bên cạnh tiêu thụ sản phẩm tươi, nhiều HTX tại Sơn La đã nhanh nhạy làm long nhãn sấy khô bán ra thị trường

Sản lượng nhãn năm 2018 của tỉnh Sơn La dự kiến sẽ phá kỷ lục. Địa phương này đã và đang đẩy mạnh công tác xúc tiến, truyền thông, kết nối với các doanh nghiệp để thu mua nông sản cho người dân

KẾ TOẠI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tung-bung-ngay-hoi-nhan-song-ma-2018-post223598.html