Tưng bừng Ngày hội thể thao Hanoi Tourist 2018

Sáng nay (10/11), tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Hoàn Kiếm đã diễn ra Ngày hội Thể thao Hanoi Tourist 2018 do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức. Ngày hội diễn ra nhân dịp chào mừng 14 năm ngày thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và hưởng ứng phong trào 'Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại'.

Đến dự Ngày hội có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; hơn 400 vận động viên tham gia các giải đấu; cùng đông đảo cán bộ công nhân viên ngành Du lịch trong toàn thành phố đến cổ vũ cuộc thi.

Ban Lãnh đạo Tổng công ty trao Cúp vô địch cho đội bóng Công ty Thương mại Cung ứng nhân lực.

Ban Lãnh đạo Tổng công ty trao Cúp vô địch cho đội bóng Công ty Thương mại Cung ứng nhân lực.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Phó Ban Tổ chức Ngày hội thể thao cho biết: Sau hơn 2 tháng triển khai, với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động trong Tổng Công ty, đã có hơn 400 vận động viên các Công ty thành viên, đơn vị phụ thuộc, công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết trong Tổng công ty đăng ký tham gia thi đấu 3 môn với 5 nội dung: Bóng đá, Tenis, Kéo co.

Ngày Hội thể thao 2018 vừa là dịp để cán bộ công nhân viên đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe và thể lực, vừa là cơ hội tốt đẹp để cán bộ, đoàn viên gặp gỡ giao lưu, học tập, tăng cường tình đoàn kết hiểu biết lẫn nhau trong ngôi nhà chung HanoiTourist.

Đây cũng là dịp để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, qua đó tiếp thêm sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty trao cờ cho các đơn vị tham gia thi đấu tại Ngày hội.

Trong Ngày hội, các vận động viên đã thi đấu hết mình, thể hiện quyết tâm chiến thắng với tinh thần đoàn kết, chơi đẹp, tạo ra nhiều pha thi đấu kịch tính ở các trận bóng đá; ở tinh thần đồng đội và đoàn kết của đông đảo vận động viên với môn kéo co; ở sự thông minh và kỹ thuật điêu luyện với môn Tenis…

Kết quả chung cuộc:

Môn kéo co nữ: Nhất: Công ty Cổ phần Thăng Long GTC; Nhì: Công ty CP Dịch vụ Giải trí; Ba; Công ty LD khách sạn TN Metro Pole và Công ty Lữ hành Hanoi Tourist.

Môn kéo co nam: Nhất; Công ty Cp Thăng Long GTC; Nhì: Công ty TNHH Global Toserco; Ba: Khách sạn Hòa Bình và Công ty Thương mại cung ứng nhân lực

Môn Tenis nội dung trên 45 tuổi: Nhất: Trần Dũng Sỹ - Nguyễn Trung Dũng; Nhì: Nguyễn Minh Chung – Nguyễn Khánh Toàn; Ba: Nguyễn Quang Trung – Phạm Anh Tuấn.

Môn Tenis nội dung dưới 45 tuổi: Nhất: Nguyễn Khánh Ngọc – Nguyễn Văn Đạt; Nhì: Phạm Huy Tập – NguyễnTrường Giang; Ba: Phạm Minh Khang – Lê Văn Cương.

Môn bóng đá mini: Nhất: Công ty Thương mại Cung ứng nhân lực; Nhì: Công ty Cp dịch vụ Giải trí Hà Nội; Ba: Khách sạn Hòa Bình; Giải phong cách: Công ty LDKS Thống Nhất Metro Pole.

Một số hình ảnh trong Ngày hội Thể thao 2018:

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trao giải cho các đơn vị đoạt giải môn Kéo co

Đội bóng vô địch môn Bóng đá mini Hanoitourist 2018.

Các đội đoạt giải ở bộ môn Tenis

Giải kéo co nữ

Mặc dù trời mưa nhưng các đội vẫn nhiệt tình thi đấu trên sân cỏ

Khoảnh khắc chơi hết mình của các vận động viên

Tin và ảnh: Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tung-bung-ngay-hoi-the-thao-hanoi-tourist-2018-82680.html