Tưng bừng ngày ra quân

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (1-12) của SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự nhiều môn thi đấu và giành được nhiều thành tích đáng nể.

Nội dung băng đồng cá nhân nữ môn xe đạp, mặc dù vận động viên (VĐV) chủ nhà Philippines liên tục dẫn đầu trong suốt chặng đường dài nhưng cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh đã có màn bứt tốc xuất sắc để về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 36 phút 43 giây, giành Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên cho đoàn TTVN. Đồng đội của Như Quỳnh là Cà Thị Thơm cán đích thứ hai (1 giờ 44 phút 19 giây), giành Huy chương Bạc (HCB).

Lần đầu tiên kể từ năm 2005, đội tuyển dance sport Việt Nam mới trở lại sân chơi SEA Games và lập tức tạo được ấn tượng. Ở nội dung quickstep, cặp đôi Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến đã có bài trình diễn xuất sắc, giành HCV. Nội dung dance jive, cặp VĐV Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên cũng giành HCV. Đội tuyển dance sport Việt Nam còn giành thêm 5 HCB khác, gồm: Nguyễn Đức Hòa (nội dung tango), Nguyễn Thị Hải Yến (nội dung viennese waltz), Vũ Hoàng Anh Minh (nội dung slow waltz), Nguyễn Trường Xuân (nội dung five dance) và cặp Nguyễn Đoàn Minh Trường-Nguyễn Trọng Nhã Uyên (nội dung samba). Ngoài ra, đội còn giành thêm 1 Huy chương Đồng (HCĐ) của cặp đôi Nguyễn Trung Kiên-Phạm Hồng Anh (nội dung chachacha). Như vậy, trong ngày thi đấu đầu tiên, dance sport Việt Nam đóng góp tới 8 huy chương, trong đó có 2 HCV.

 VĐV Lại Gia Thành và Vương Thị Huyền trên bục nhận HCV môn cử tạ. Ảnh: TRỌNG HẢI

VĐV Lại Gia Thành và Vương Thị Huyền trên bục nhận HCV môn cử tạ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Môn cử tạ, đô cử Vương Thị Huyền bước vào nội dung 45kg nữ với sự bám đuổi quyết liệt của VĐV từng đoạt HCĐ thế giới người Indonesia Setjawati Lisa. Bằng chiến thuật hợp lý và phong độ ổn định, Huyền hoàn thành mức cử giật 77kg và 95kg cử đẩy để đạt tổng cử 172kg, giành HCV. Thành tích của Huyền hơn người về nhì Lisa 3kg. Tại hạng cân 55kg nam, đô cử Lại Gia Thành xuất sắc giành HCV, thiết lập kỷ lục mới của SEA Games với tổng cử 264 kg (cử giật 122 kg và cử đẩy 142 kg), bỏ xa các đối thủ còn lại.

Môn arnis (võ gậy), đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành hat-trick HCV nhờ sự tỏa sáng của Vũ Thị Thanh Bình (hạng dưới 55kg nữ), Đào Thị Hồng Nhung (hạng dưới 60kg nữ) và Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng trên 60kg nữ). Trước đó, đội đã đoạt 2 HCB nhờ công của VĐV Vũ Văn Kiên (hạng 55-60kg) và Phù Thái Việt (trên 65kg); cùng hai tấm HCĐ của VĐV Nguyễn Ngọc Đạt hạng dưới 50kg nam và Vũ Đức Hùng dưới 65kg.

Đội tuyển kurash Việt Nam xuất sắc giành cú đúp HCV với sự tỏa sáng của VĐV Trần Thương (hạng 90kg nam) và Hoàng Thị Tình (hạng dưới 52kg nữ).

Tại chung kết toàn năng nam môn thể dục dụng cụ, VĐV Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng lần lượt giành HCB, HCĐ với số điểm 82.350 và 81.700. Ở nội dung này, VĐV Carlos Yulo (Philippines) giành HCV với số điểm 84.900.

Môn wushu, VĐV Trần Thị Minh Huyền đoạt HCĐ nội dung thái cực quyền nữ và VĐV Trần Xuân Hiệp đoạt HCĐ nội dung trường quyền nam.

Môn quần vợt, 2 tay vợt Việt kiều là Savanna Lý Nguyễn và Fodor Csilla đã sớm giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ.

Tính đến 21 giờ ngày 1-12, đoàn TTVN giành tổng cộng 29 huy chương, trong đó có 10 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/tung-bung-ngay-ra-quan-604241