Tưng bừng tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam'

Sáng ngày 18/11/2018, Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam' đã chính thức khai mạc trong không khí rộn ràng, vui tươi tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc

Tới tham dự có đồng chí Hà Ngọc Chiến – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, địa phương cùng hơn 200 đồng bào và chiến sỹ.

Phát biểu khai mạc Tuần lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Quang Tùng khẳng định: Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” là sự kiện thường niên được tổ chức tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam bắt đầu từ năm 2013. Qua 5 năm tổ chức, với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ VH-TT&DL, các tỉnh thành phố và đồng bào cả nước, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” đã trở thành ngày hội thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn, tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 diễn ra từ ngày 18 - 23/11/2018 với sự tham gia của 14 cộng đồng đến từ 13 tỉnh, thành phố, 140 cộng đồng dân tộc đại diện cho các gia đình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, 35 sinh viên người dân tộc thiểu số.

Với chuỗi các sự kiện giao lưu văn hóa vùng miền, các hoạt động dân ca, dân vũ, giới thiệu nghề truyền thống của cộng đồng dân tộc, tái hiện một số lễ hội đặc sắc..., Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 hứa hẹn mang lại không khí vui tươi, đoàn kết, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, mang lại sự trải nghiệm quý báu đối với các du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ những chủ nhân tương lại của đất nước, để dù có ở bất cứ nơi đâu, khi đã đặt chân tới đây như ta trở về với quê hương, bản quán, đồng bào mình, là được sống trong lịch sử, truyền thống 88 năm vẻ vang, tự hào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu thăm không gian ẩm thực của người Mường

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng khi tham dự Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong không khí ấm áp, thân ái của Ngày hội Đại đoàn kết.

Trong không khí Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục có hành động việc làm cụ thể, thiết thực động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các DTTS, đặc biệt là đồng bào các dân tộc rất ít người, đồng bào vùng biên giới, hải đảo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào vững tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; không bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của đồng bào để xúi dục, kích động, lôi kéo; động viên đồng bào nỗ lực phấn đấu tự bản thân và gia đình hăng say lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, tự vươn lế thoát nghèo và làm giài chính đáng.

Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua trong đồng bào các dân tộc, thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh những tấm gương tốt, có nhiều đóng góp thiết thực trong phong trào thi đua, trong củng cố và tăng cường đại đoàn kết các dân tộc; nhân lên những mô hình phù hợp với đặc thù vùng, miền, dân tộc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Bộ VH-TT&DL, Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để có các mô hình tổ chức phù hợp với đặc thù, văn hóa truyền thống, phong tục sinh hoạt sản xuất của đồng bào để các nhóm cộng đồng phát huy thế mạnh, gắn với quảng bá văn hóa dân tộc, địa phương và phát triển du lịch.

Đồng bào các dân tộc cùng vui điệu múa sạp

Tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Xuyến, dân tộc Tày đến từ Thái Nguyên, đại diện cho Ban đoàn kết cộng đồng với 13 dân tộc đang hoạt động hàng ngày báo cáo tổng kết các hoạt động hàng ngày tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian tham gia hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với 13 Làng, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình và mối quan hệ giữa 13 nhóm cộng đồng dân tộc là rất gần gũi và là một gia đình thật sự. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ Lãnh đạo của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hầu hết các nhóm cộng đồng đều mừng vui nhận nhà, nhận làng, coi đó như chính ngôi nhà thứ hai, bản, làng thứ hai của mình. Không gian lao động sản xuất, không gian sinh hoạt được nhiều nhóm cộng đồng chủ động hoàn thiện, tiếp thêm sức sống. Nhiều nhóm cộng đồng đã mang những hiện vật quý của dân tộc để trưng bày, giới thiệu tại làng. Các không gian làng có đồng bào ở đang dần trở thành những không gian sống thực sự, mỗi một không gian là một mảng màu sắc riêng tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu tại “Ngôi nhà chung”.

Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, 13 cộng đồng anh em đang sinh sống tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, không gian văn hóa, các hoạt động văn hóa từng bước được khởi sắc, được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Kết thúc Lễ khai mạc “Tuần đại đoàn kết – Di sản văn hóa Việt Nam” các đại biểu cùng tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm không gian văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Làng.

Thanh Nhung

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tung-bung-tuan-dai-doan-ket-cac-dan-toc--di-san-van-hoa-viet-nam-d85579.html