Từng bước cải thiện đời sống đồng bào dân tộc

Đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ xây nhà… là những chính sách được tỉnh BR-VT thực hiện nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ vậy, đời sống của đồng bào DTTS từng bước được cải thiện và nâng cao.

Chị Đào Thị Sáng (phải) trong căn nhà mới do Nhà nước hỗ trợ xây dựng.

Chị Đào Thị Sáng (phải) trong căn nhà mới do Nhà nước hỗ trợ xây dựng.

AN CƯ LẠC NGHIỆP

Gia đình chị Đào Thị Sáng (SN 1992, dân tộc Châu Ro, ngụ tổ 17, thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) là hộ nghèo chuẩn quốc gia. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên vợ chồng chị chưa có điều kiện xây được căn nhà mới, phải sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát. Năm 2019, gia đình chị Sáng được hỗ trợ xây nhà theo chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc, gia đình chị đã có căn nhà mới vững chãi để an cư. Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ 45 triệu đồng, cộng với số tiền dành dụm của gia đình và sự giúp đỡ của người thân, vợ chồng chị Sáng đã có được căn nhà cấp 4 trị giá gần 100 triệu đồng. Chị Sáng chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của chính quyền và sự giúp đỡ của người thân mà vợ chồng tôi thoát cảnh sống tạm bợ. Có căn nhà mới kiên cố, vợ chồng chúng tôi yên tâm sinh sống, tập trung lo làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ nhà ở, giúp đồng bào DTTS “an cư lạc nghiệp”, tỉnh còn hỗ trợ chi phí học tập cho HS, SV là người DTTS giúp con cái họ có điều kiện học tập để vươn lên; cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS để khi ốm đau, bệnh tật không phải quá lo về gánh nặng chi phí y tế.

Chồng mất sớm, bà Công A Mùi (dân tộc Hoa, ngụ tại 60/10/3 Bạch Đằng, phường 5, TP. Vũng Tàu) phải tần tảo làm thuê nuôi 6 người con ăn học. Tuy nhiên, công việc của bà không ổn định nên đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng xây nhà. Các con bà Mùi được địa phương hỗ trợ tập, SGK, chi phí học tập. Trong đó, anh Dương Quý Thành (con trai út của bà Mùi) được hỗ trợ 4,3 triệu đồng chi phí học tập và 1,5 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán trong suốt 4 năm học ĐH Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, các con tôi đã được học hành đầy đủ, có việc làm và thu nhập ổn định. Đến nay, cuộc sống của gia đình tôi đã tốt hơn trước rất nhiều”, bà Mùi bày tỏ.

ĐỜI SỐNG THAY ĐỔI TỪNG NGÀY

Thực hiện Ðề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã chi hơn 668,5 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp về nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt, văn hóa, giáo dục, phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho đồng bào. Tỉnh cũng phân bổ gần 155,5 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào DTTS ở các huyện Xuyên Mộc, Ðất Ðỏ, Châu Ðức và TX. Phú Mỹ. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ sách vở cho 16.743 học sinh DTTS; hỗ trợ 2.326 lượt sinh viên DTTS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh với số tiền 4,3 triệu đồng/sinh viên/năm.

Ðến nay, 99,75% số hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã được sử dụng điện; 75,2% số hộ được sử dụng nước máy sinh hoạt; 98,1% số hộ có nhà ở từ bán kiên cố trở lên; 88,8% hộ có hố xí hợp vệ sinh đạt chuẩn; 100% đồng bào DTTS nghèo được cấp thẻ BHYT; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; các tuyến đường trọng yếu liên thôn, ấp được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương trao đổi hàng hóa cho nhân dân.

Ông Đỗ Đình Quốc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, nhờ sự quan tâm từ chính quyền các cấp, nhất là việc hỗ trợ nhà cửa, chi phí học tập; hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào canh tác, đời sống của bà con DTTS đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm trung bình gần 3%/năm... Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện. Các lễ hội văn hóa được khôi phục, bảo tồn và phát triển. Trình độ dân trí trong đồng bào DTTS được nâng cao.

“Trong những năm tới, Ban Dân tộc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, lồng ghép, tích hợp các chính sách hiện hành để hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc, vùng đồng bào DTTS. Song song đó, Ban cũng đổi mới phương thức xây dựng và thực hiện chính sách nhằm không ngừng nâng cao đời sống đồng bào DTTS”, ông Đỗ Đình Quốc nhấn mạnh.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202010/tung-buoc-cai-thien-doi-song-dong-bao-dan-toc-910265/