Từng bước đưa các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống

Ngày 6-9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố góp ý dự thảo các Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa XII) của Đảng và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của T.Ư về công tác tuyên giáo. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì

Ngày 6-9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố góp ý dự thảo các Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa XII) của Đảng và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của T.Ư về công tác tuyên giáo. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì với sự tham dự của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Bí thư, phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các báo cáo viên Thành ủy...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã trao đổi một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian đến. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương hoàn thành việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7; xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp ủy phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị gắn với thực hiện các nghị quyết T.Ư 4, 5, 6 (khóa XII). Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy Đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân, tránh việc sao chép.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện kế hoạch của Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, trong đó tập trung tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực, rõ nét Nghị quyết số 26 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để từng bước đưa các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23 và Chỉ thị số 20 bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành, đoàn thể đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_194923_tung-buoc-dua-cac-nghi-quyet-vao-thuc-tien-cuoc-song.aspx