Từng bước xây dựng tòa soạn theo hướng hiện đại

BHG - Hòa chung vào dòng chảy phát triển của báo chí cả nước, những năm qua Tòa soạn Báo Hà Giang đã không ngừng trao đổi, học tập kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp làm báo, hướng tới việc xây dựng tòa soạn ngày càng hiện đại. Những nỗ lực đổi mới cách làm báo trong thời đại số đã góp phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà.

Thời gian qua, việc xây dựng các tác phẩm báo chí đa phương tiện và truyền thông đa phương tiện không còn là điều xa lạ đối với các cơ quan báo chí. Nhiều tòa soạn báo đã coi việc xây dựng các tác phẩm báo chí đa phương tiện và truyền thông đa phương tiện trở thành một hoạt động trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, thúc đẩy sự phát triển của tòa soạn. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí còn đẩy mạnh sáng tạo, sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện và thực hiện truyền thông đa phương tiện.

Phòng Báo điện tử sản xuất chương trình truyền hình tại studio. Ảnh: PV

Có thể khẳng định, những năm qua Báo Hà Giang là một trong những báo Đảng địa phương đi đầu trong việc thúc đẩy sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện.Tòa soạn đã chú trọng đầu tư công nghệ, máy móc, con người, đổi mới tư duy, học hỏi các phương pháp, kỹ thuật mới để xây dựng các tác phẩm báo chí đa phương tiện. Trước khi được tỉnh đầu tư xây dựng studio sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh, đội ngũ cán bộ mà chủ lực là Phòng Báo điện tử đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các nội dung đa phương tiện, các nội dung số. Qua đó, nhiều tác phẩm báo chí trên báo điện tử như tin, bài đã được sản xuất theo hướng đa phương tiện. Tiếp đó, sản xuất thành công chương trình phát thanh trên Báo Hà Giang điện tử với các nội dung thường kỳ và nhiều nội dung riêng lẻ. Trong điều kiện nhân lực, máy móc, công nghệ và nền tảng còn hạn chế, nhưng từ năm 2020, Báo đã mạnh dạn thử nghiệm thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp trên Báo Điện tử và nền tảng Facebook.

Nhiều nội dung sản xuất đa phương tiện trên Báo Hà Giang điện tử được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao, bởi lẽ đời sống số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trước sự chuyển động của báo chí hiện đại, Báo Hà Giang đã trở thành một trong số không nhiều báo Đảng địa phương, như Báo Tuyên Quang, Báo Thái Bình và một số ít báo nữa tiên phong ứng dụng công nghệ để đổi mới cách thức sản xuất các tác phẩm báo chí và ứng dụng truyền thông số.

Sinh viên Khoa Truyền thông đa phương tiện, Đại học Thăng Long thực tế tại Tòa soạn Báo Hà Giang. Ảnh: HUY BA

Xác định được yêu cầu của việc đổi mới báo chí, đáp ứng sự phát triển của đời sống xã hội và tranh thủ những thành tựu của khoa học, công nghệ, thông tin, những năm qua Báo Hà Giang đã có sự tham mưu, đề xuất với tỉnh đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho tòa soạn. Qua đó, cùng với việc đầu tư xây dựng hệ thống Tòa soạn điện tử, Báo còn được đầu tư nâng cấp hệ thống Báo Điện tử. Đặc biệt là việc được tỉnh đầu tư xây dựng một studio và công nghệ hiện đại với nhiều ứng dụng công nghệ số cho sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện và thực hiện truyền thông số. Từ đó, tiếp tục xây dựng được nhiều chương trình trên Báo Điện tử, như: Chương trình Talk show, giải trí, truyền hình, phát thanh và livestream trực tiếp…

Để đẩy mạnh đổi mới, Báo Hà Giang đã thúc đẩy việc tìm kiếm, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu làm báo hiện đại trong thời đại số. Qua đó, nhiều phóng viên, biên tập viên từ chỗ chỉ là những cây bút của báo in thì nay có thể viết, quay, đọc, dựng, dẫn chương trình truyền hình, phát thanh. Hiện nay, nhiều biên tập viên, kỹ thuật viên đã có thể sáng tạo các tác phẩm báo chí dạng Emagazine, Longform với rất nhiều ý tưởng phong phú, hấp dẫn.

Tác phẩm báo chí đa phương tiện giúp làm tăng khả năng thu hút người đọc, người xem và tăng hiệu quả tuyên truyền rõ rệt, đặc biệt khi các tác phẩm được lan tỏa trên nền tảng số. Việc vận hành các không gian số và sản xuất các chương trình đa phương tiện đã trở thành định hướng đưa các phóng viên, biên tập viên làm báo in, báo điện tử không đơn thuần nữa mà phải đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo. Từ đó, dần hình thành lớp cán bộ, phóng viên, biên tập viên đa năng trong làm báo giữa thời đại số.

Trong dòng chảy của báo chí cả nước, Báo Hà Giang đã và đang tích cực thực hiện việc truyền thông đa phương tiện, ngoài truyền hình, phát thanh trên nền tảng Báo Điện tử, những tác phẩm báo chí của Tòa soạn như các bài viết, video clips, các tác phẩm báo chí phát thanh còn được lan tỏa thông qua trang Fanpage Báo Hà Giang để mở rộng mức độ tiếp cận với người đọc, người xem và người nghe.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển báo chí đa phương tiện ở Báo Hà Giang cũng như các báo Đảng, một trong những khó khăn của việc mở rộng và phát triển truyền thông đa phương tiện, truyền thông số là nguồn lực. Trong khi yêu cầu về chất lượng, sự đa dạng và kỹ thuật cao của công việc ngày càng lớn, đòi hỏi phải có con người đáp ứng, nhưng biên chế ngày càng ít và không thể tuyển dụng thêm, Tòa soạn Báo Hà Giang phải nỗ lực tìm và sử dụng các cộng tác viên hợp đồng không hưởng lương, chỉ hưởng nhuận bút theo tác phẩm sản xuất. Đó là một trong những khó khăn để thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho các chương trình, sản phẩm báo chí chất lượng cao.

HUY BA

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202404/tung-buoc-xay-dung-toa-soan-theo-huong-hien-dai-26d3a81/