Từng có 1 tỷ USD, cựu tổng thống Zimbabwe phải bán xe sang vì khó khăn

Báo chí Zimbabwe đưa tin cựu Tổng thống Robert Mugabe bán đấu giá hàng loạt xe hơi sang trọng và máy móc nông nghiệp vì khó khăn tài chính.

Theo báo Herald của Zimbabwe, cựu Tổng thống Robert Mugabe bán đấu giá tới 30 chiếc xe các loại và hàng loạt máy móc nông nghiệp. Một công ty đấu giá địa phương cho biết trong số các phương tiện ông Mugabe đem bán có một chiếc Mercedes Benz, 5 chiếc xe bán tải Toyota Hilux, vài chiếc Ford Rangers.

Ngoài ra còn phải kể đến nhiều xe motor phân khối lớn cùng một số lượng lớn máy kéo và các thiết bị nông nghiệp khác. Buổi đấu giá diễn ra vào sáng 11/5 tại trang trại bò sữa Gushungo ở Mazowe (thuộc tỉnh Mashonaland Central). Trang trại này là tài sản do ông Mugabe và vợ Grace đứng tên sở hữu.

Cựu Tổng thống Robert Mugabe, người phá nát nền kinh tế Zimbabwe. Ảnh: WSJ.

Cựu Tổng thống Robert Mugabe, người phá nát nền kinh tế Zimbabwe. Ảnh: WSJ.

Tờ Herald không nói rõ lý do ông Mugabe phải bán đấu giá xe cộ và thiết bị nông nghiệp. Tuy nhiên nguồn tin Fox News cho biết đế chế kinh doanh của gia đình Mugabe đang gặp nhiều khó khăn do cựu tổng thống Zimbabwe đối mặt với hàng loạt vụ kiện.

Nhiều khả năng ông Mugabe bán đấu giá tài sản để trả nợ. Hồi năm 2011, trang WikiLeaks công bố báo cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Harare (viết năm 2001) khẳng định ông Mugabe sở hữu khối tài sản khoảng 1 tỷ USD, phần lớn được cất giấu ở nước ngoài.

Ông Mugabe, 95 tuổi, bị phế truất vào năm 2017 sau 37 năm cầm quyền. Dưới thời Mugabe, năm 2008 lạm phát Zimbabwe tăng vọt lên 500 tỷ %. Một mớ tiền 100 nghìn tỷ đô la Zimbabwe không đủ để mua nhu yếu phẩm. Tỷ lệ thất nghiệp lên tới 80%.

Nguyễn Đạt

Theo Phước An/VietnamNet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tung-co-1-ty-usd-cuu-tong-thong-zimbabwe-phai-ban-xe-sang-vi-kho-khan-post878982.html