Tùng Dương, Thu Phương cùng dàn sao hội tụ trong đêm nhạc An Thuyên

Đêm nhạc An Thuyên mang tên 'Đi tìm bóng núi' không chỉ tôn vinh âm nhạc, sự nghiệp mà còn giới thiệu tới khán giả cả những ca khúc chưa từng được công bố của cố nhạc sĩ.Cố Nhạc sĩ An Thuyên tên thật là Nguyễn An Thuyên, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1949, quê tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cố nhạc sĩ An Thuyên công tác ở Nghệ An từ năm 1967 và đã được trực tiếp tham gia công tác sưu tầm nghiên cứu dân ca. Năm 1975, ông vào quân đội.

Đêm nhạc An Thuyên mang tên "Đi tìm bóng núi" không chỉ tôn vinh âm nhạc, sự nghiệp mà còn giới thiệu tới khán giả cả những ca khúc chưa từng được công bố của cố nhạc sĩ.

Đêm nhạc An Thuyên "Đi tìm bóng núi" sẽ diễn ra vào tháng 1/2019 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với sự tham gia của dàn nghệ sĩ, trong đó có rất nhiều người là học trò của cố nhạc sĩ.

Đây sẽ là đêm nhạc tưởng nhớ và tri ân cố nhạc sĩ An Thuyên lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của nhiều giọng ca tên tuổi đã gắn liền với những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ như Thu Phương, Tùng Dương, Trọng Tấn, Hồ Quỳnh Hương, và các khách mời NSND Thanh Hoa, Đinh Hiền Anh, Phạm Phương Thảo, Bùi Lê Mận, Nguyễn Thu Hằng, Phạm Thùy Dung.

Tùng Dương sẽ hát ca khúc chủ đề đêm nhạc "Đi tìm bóng núi".

Tùng Dương sẽ hát ca khúc chủ đề đêm nhạc "Đi tìm bóng núi".

Đêm nhạc sẽ được dàn dựng bởi nữ đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Dương Cầm.

Lần thứ 4 tham gia tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ Dương Cầm tiết lộ, đêm nhạc sẽ có nhiều ca khúc mới, thậm chí chưa từng công bố của nhạc sĩ An Thuyên.

Trong đó, Trọng Tấn sẽ hát một số ca khúc như Ca dao em và tôi, Về miền Trung,… Hồ Quỳnh Hương sẽ hát Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Ở rừng nhớ anh, Em chọn lối này,… Tùng Dương cũng sẽ là một nghệ sĩ có nhiều phần trình diễn đặc biệt trong đêm nhạc như Đi tìm bóng núi, Giấc mơ người trai mông,…

Đặc biệt, đây là lần đầu Thu Phương hát nhạc An Thuyên. Nữ ca sĩ bày tỏ, chính chị cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi được mời tham gia chương trình.

Thực lòng Phương rất bất ngờ, thậm chí là... ngơ ngác trước lời mời vì trong quá khứ, Phương chưa có bất kỳ cơ hội nào để hát tác phẩm của cố nhạc sĩ An Thuyên. Với âm nhạc ông, Phương như một ca sĩ trẻ lần đầu tiên học bài hát mới. Đây thực sự là điều mới mẻ trong sự nghiệp của Phương” - Thu Phương trải lòng.

Thu Phương ngạc nhiên khi nhận được lời mời tham gia đêm nhạc An Thuyên.

Chia sẻ về lý do mời Thu Phương, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết, anh nhận thấy được nữ ca sĩ và nhạc sĩ An Thuyên có sự đồng điệu về trăng. Thu Phương từng thể hiện rất thành công ca khúc "Trăng dưới chân mình" của Trần Lê Quỳnh, trong khi nhạc sĩ An Thuyên có riêng một chương âm nhạc về trăng.

Trong chương trình sắp tới, Thu Phương cũng sẽ thể hiện một sáng tác mới, chưa từng được công bố của An Thuyên về chủ đề trăng.

Đêm nhạc là dịp để khán giả nhìn lại toàn bố sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ An Thuyên đối với đời sống âm nhạc đương đại. Một phần số tiền thu được từ chương trình sẽ được gia đình cố nhạc sĩ đưa vào quỹ từ thiện, giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn.

Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh xúc động khi nhắc về cố nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ An Thuyên là một trong những nhạc nổi tiếng và có nhiều đóng góp nhất cho âm nhạc Việt Nam với nhiều ca khúc bất hủ. Chính vì thế, áp lực của chúng tôi là làm sao phải thực hiện được một đêm nhạc khắc họa rõ di sản âm nhạc của ông. Đây cũng là lí do vì sao 'Đi tìm bóng núi' không thể là một đêm nhạc ngắn mà ngược lại, sẽ rất đồ sộ với nhiều mảng miếng, chương mục được phân chia rõ ràng”, tổng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho biết thêm.

Cố Nhạc sĩ An Thuyên tên thật là Nguyễn An Thuyên, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1949, quê tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cố nhạc sĩ An Thuyên công tác ở Nghệ An từ năm 1967 và đã được trực tiếp tham gia công tác sưu tầm nghiên cứu dân ca. Năm 1975, ông vào quân đội.

Từ năm 1981 đến năm 1988, ông được cử đi học ở Nhạc Viện Hà Nội, môn Sáng tác âm nhạc bậc đại học. Sau khi tốt nghiệp, năm 1988 ông về Phòng Văn nghệ Quân đội và đến tháng 8 năm 1992, ông về công tác ở Trường Nghệ thuật Quân đội. Ông mất đột ngột vào lúc 17h chiều ngày 3/7/2015 sau một cơn nhồi máu cơ tim cấp tính. Khi mất, ông đang đeo quân hàm Thiếu tướng.

Cố nhạc sĩ An Thuyên được biết đến bởi nhiều tác phẩm như: Ca dao em và tôi, Thơ tình của núi và nhiều bài hát nổi tiếng khác nữa như Em chọn lối này, Chín bậc tình yêu, Tan vào Hà Nội, Bao giờ về lại ao quê,...Những nhạc phẩm của ông gắn liền với tên tuổi của nhiều giọng ca nổi tiếng như: NSND Thu Hiền, Quang Linh, Trọng Tấn, Bùi Lê Mận, Phạm Phương Thảo.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tung-duong-thu-phuong-cung-dan-sao-hoi-tu-trong-dem-nhac-an-thuyen-a254938.html