Tung kuang xả thải trộm để cầm cự qua khủng hoảng

(TinnhanhVietNamNet) – Mỗi tháng tiết kiệm 80-100 triệu đồng nhờ xả thải trộm, Phó tổng giám đốc Tung kuang, cho biết Tung Kuang “buộc” phải làm vậy để tồn tại qua khủng hoảng.

Trong những ngày qua, dư luận nóng với chuyện xuất hiện một Vedan “phẩy” tại tỉnh Hải Dương. Về mức độ nghiêm trọng, những gì đang diễn ra trên sông Ghẽ nghiêm trọng chẳng kém vụ bức tử sông Thị Vải. Thế nhưng, ngay cả khi vụ việc vỡ lở, ông Lưu Kiến Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tung kuang Hải Dương vẫn trả lời báo giới rằng ông không hề hay biết gì về chuyện xả thải “chui”. Ông cho biết, việc xả thải không qua xử lý là do cán bộ phụ trách thực hiện. Chỉ đến gần đây, khi sự việc ở vào thế không thể trốn tránh nổi, ông Lưu mới thừa nhận mọi chuyện. Lần đầu tiên, ông Lưu biết nhà máy có hệ thống xả thải trộm là năm 2007. Tuy nhiên, ông cho biết, khi đó công ty vẫn chấp hành đúng quy định xử lý chất thải. Chỉ đến tháng 10/2008, khi công ty gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, hệ thống xả trộm mới được vận hành lại. Theo ông Lưu, đây là việc đặng chẳng đừng. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng 80-100 triệu đồng từ việc xả trộm sẽ giúp Tung kuang cầm cự qua cơn khủng hoảng. Tung kuang không còn lựa chọn nào khác, một là xả, hai là chết. Chưa nói đến việc “đá” quả bóng trách nhiệm cho cấp dưới lúc đầu, câu trả lời theo kiểu “vì đói nên phải làm liều” của ông Lưu Kiến Lâm khiến nhiều người không khỏi lạnh sống lưng. H. Trang

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201004/Tung-kuang-xa-thai-trom-de-cam-cu-qua-khung-hoang-905012/