Tung nỗ lực cuối cứu vãn Brexit, Anh mong chờ gì từ 'sáng tạo và linh hoạt' của EU?

Bộ trưởng Brexit Anh Stephen Barclay cho hay, Anh sẵn lòng thương lượng các chi tiết trong đề xuất mới nhất về Brexit với EU.

Hôm thứ năm (3/10), Bộ trưởng Brexit Anh Stephen Barclay cho hay, Anh sẵn lòng thương lượng các chi tiết trong đề xuất mới nhất về Brexit với Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ sẽ phụ thuộc vào sự sáng tạo và linh hoạt của EU nhằm tránh đi tới tình huống một Brexit không thỏa thuận vào ngày 31/10 tới đây.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là đã thể hiện nỗ lực cuối cùng liên quan tới Brexit khi đưa ra khả năng nhân nhượng trong vấn đề gây tranh cãi nhất - biên giới giữa Bắc Ai-len thuộc Anh và Cộng hòa Ai-len hiện là một thành viên EU.

Ảnh minh họa: getty

Ảnh minh họa: getty

"Giờ đây tới lượt EU phản ứng và cũng cho thấy họ có thể sáng tạo và linh hoạt ra sao", ông Barclay nói, đồng thời chia sẻ London đang chuẩn bị thương lượng các chi tiết.

Thủ tướng Anh thể hiện sự táo bạo hơn nhiều người kỳ vọng khi trình bày kế hoạch về một khu vực toàn Ai-len trong đó kiểm soát tất cả hàng hóa – thay thế cho đề xuất trước đây mà ông phản đối.

Bên cạnh nhân nhượng, ông Johnson cũng mong muốn trao cho Bắc Ai-len thẩm quyền để có thể tuân thủ hoặc rời bỏ khu vực trên. Đây được coi là một bước đi quá xa cho cả Ai-len và EU.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ đến thời hạn chót để nước Anh rời khỏi EU, tuy nhiên, tương lai của Brexit vẫn còn rất mơ hồ. Anh có thể rời đi với một thỏa thuận, hoặc không đạt được một thỏa thuận nào, thậm chí là không rời đi.

Khi được hỏi liệu có đủ thời gian để hoàn tất Brexit hay không, ông Barclay trả lời: "Chúng tôi không muốn gia hạn và chúng tôi tin rằng vẫn còn đủ thời gian".

"Chúng tôi đang tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận bởi vì chúng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất phía trước", Bộ trưởng Brexit cho hay. "Có những đề xuất rất nghiêm túc và rõ ràng chúng tôi cần phải có một cuộc đàm phán với EU để biến chúng thành sự thật".

Trong khi kế hoạch phút chót của London bao gồm một số nhượng bộ về biên giới Ai-len, một số nhà ngoại giao EU vẫn đánh giá, Anh đang tiến tới một Brexit không thỏa thuận hoặc là tiếp tục trì hoãn.

Thủ tướng Johnson từng tuyên bố, ông muốn đạt được một thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh - diễn ra vào ngày 17-18/19 sắp tới. Theo một đạo luật được Nghị viện Anh thông qua, ông phải yêu cầu gia hạn Brexit nếu không có được một thỏa thuận với EU. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Anh khăng khăng, tiếp tục trì hoãn chỉ là "vô dụng và phải trả giá cao".

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tung-no-luc-cuoi-cuu-van-brexit-anh-mong-cho-gi-tu-sang-tao-va-linh-hoat-cua-eu-20191003150951265.htm