Từng tai nạn suýt giải nghệ, lực sĩ 42 tuổi bật khóc khi giành HCV SEA Games 31

Lực sĩ Đặng Thanh Tùng bật khóc trên bục nhận huy chương SEA Games 31.

Môn thể hình mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 tấm huy chương vàng chiều nay (13/5), một trong số đó là của VĐV Đặng Thanh Tùng. Lực sĩ sinh năm 1980 vô địch hạng cân đến 65 kg.

Đặng Thanh Tùng bật khóc khi ban tổ chức công bố kết quả thi đấu. Ngay cả khi bước ra trao giải, đứng ở vị trí giữa vốn dành cho VĐV giành HCV, anh dường như chưa tin là mình giành chiến thắng. Đặng Thanh Tùng xúc động đến mức bối rối, bước lên bục nhận huy chương khi chưa được gọi tên.

Đặng Thanh Tùng từng dính chấn thương rất nặng vì một tai nạn cách đây gần 10 năm. Thời điểm đó, bác sĩ từng khuyên vận động viên này từ bỏ tập thể hình do những tổn thương ở cột sống. Sau nhiều năm tập luyện, Đặng Thanh Tùng dần bình phục và có thể thi đấu trở lại ở các giải quốc gia.

Đặng Thanh Tùng xúc động khi ban tổ chức thông báo anh giành HCV trong lễ trao giải. Có vẻ anh không tin vào điều đó dù được xếp đứng ở bục trao huy chương chính giữa.

Lực sĩ 42 tuổi xúc động trên bục nhận huy chương.

Đặng Thanh Tùng từng suýt phải bỏ tập thể hình vì tai nạn.

Ngoài Đặng Thanh Tùng, gương mặt nổi tiếng Phạm Văn Mách cũng giành HCV thể hình trong ngày thi đấu hôm nay (13/5). Anh đánh bại Azri Asmat Sefri (Malaysia) và Kyaw Min Than (Myanmar) để giành huy chương vàng môn thể hình SEA Games 31, hạng cân đến 55 kg. Đây là lần thứ ba lực sĩ này bước lên bục huy chương cao nhất của đại hội thể thao khu vực.

Chiến thắng lần này của Phạm Văn Mách là thành tích đáng nể, bởi năm nay anh đã 45 tuổi. Môn thể hình cũng không xuất hiện ở SEA Games kể từ năm 2013 cho đến khi được đưa trở lại chương trình thi đấu khi Việt Nam làm chủ nhà. Môn thể hình từng là thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam với những tượng đài như Lý Đức, Phạm Văn Mách.

Năm nay, môn thể hình được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games 31 với 10 nội dung. Đội tuyển thể hình Việt Nam có vận động viên tham dự ở 8 hạng cân (chỉ vắng mặt ở 2 hạng cân cao nhất của nam), với mục tiêu giành 4 HCV.

Với thành tích của Phạm Văn Mách và Đặng Thanh Tùng, đội tuyển thể hình Việt Nam hoàn thành một nửa chỉ tiêu đặt ra sau khi 3 VĐV đầu tiên xuất trận.

SPORT+ ACTIVE là sản phẩm mì ly thể thao đầu tiên trên thị trường được tư vấn công thức bởi Viện Y Học Ứng dụng Việt Nam. Sản phẩm cung cấp 10g Protein, đạt đến sự cân bằng về tỷ lệ Đạm – Carbohydrate xấp xỉ 1:4, hàm lượng chất Béo chỉ 11g. SPORT+ ACTIVE cung cấp 310 Kcal năng lượng, bổ sung đến 9 vitamin, khoáng chất thiết yếu đáp ứng tối thiểu 10% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày, cùng với chất xơ; phù hợp cho một bữa ăn phụ tiện lợi và đầy đủ dinh dưỡng không chỉ dành cho những người hay vận động, thích thể dục thể thao mà còn dành cho người bình thường, giúp tăng cường thể lực, tràn đầy năng lượng để thỏa sức với đam mê, không ngừng vươn cao, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xem thêm chi tiết tại: https://acecookvietnam.vn/san-pham/sport/

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tung-tai-nan-suyt-giai-nghe-luc-si-42-tuoi-bat-khoc-khi-gianh-hcv-sea-games-31-ar676655.html